UNICEF gặp khó khăn trong cung cấp viện trợ

Sau khi bị Mỹ cắt giảm viện trợ, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phải đình chỉ hoặc thu hẹp nhiều chương trình hỗ trợ tại Liban và Haiti.

Đại diện UNICEF tại Haiti, bà Geetanjali Narayan, cảnh báo rằng tình hình cắt viện trợ hiện tại đang tác động tiêu cực đến hàng nghìn trẻ em. Các đối tác của tổ chức UNICEF cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, tại Liban, số trẻ em đối mặt với tình trạng thiếu lương thực ở các khu vực Bekaa và Baalbek đã tăng hơn gấp đôi so với hai năm trước.

Phó đại diện UNICEF tại Liban, bà Ettie Higgins, cho biết gần 80% các gia đình đang cần hỗ trợ khẩn cấp, trong khi 31% hộ gia đình không có đủ nước uống, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. UNICEF cũng bày tỏ lo ngại về sự suy giảm chung trong nguồn tài trợ nhân đạo toàn cầu. Hiện chỉ 26% trong tổng số ngân sách kêu gọi của UNICEF dành cho Liban vào năm 2025 được đáp ứng.

Việc cắt giảm viện trợ của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ra lệnh tạm dừng toàn bộ viện trợ nước ngoài trong 90 ngày, nhằm rà soát lại các chương trình theo chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Đến ngày 26/2, chính quyền Mỹ tuyên bố cắt giảm hơn 90% các hợp đồng viện trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), làm dấy lên lo ngại về hậu quả đối với hoạt động nhân đạo tại nhiều quốc gia đang gặp khó khăn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.