Tổng thống Ukraine yêu cầu tiết kiệm điện ban đêm

Quân đội Ukraine tố rằng quân đội Nga đang tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự và liên quan đến năng lượng, đồng thời phá hủy tất cả các mục tiêu.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo được công bố hôm Chủ nhật rằng Nga có thể đã bắn hơn 80 tên lửa hành trình vào Ukraine vào ngày 10/10. Moscow nói rằng các cuộc không kích trên là để đáp trả vụ tấn công vào cây cầu nối Nga và Crimea.
Báo cáo tình báo của Anh dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hơn một nửa số tên lửa đã bị bắn hạ. Báo cáo phân tích rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga "có thể không có khả năng sản xuất các loại vũ khí tiên tiến với tốc độ đang được sử dụng."
Báo cáo này dự đoán kho tên lửa tầm xa của Nga dần cạn kiệt, và điều này "hạn chế khả năng tấn công số lượng mục tiêu mà Nga mong muốn trong tương lai."
Giao tranh ác liệt dường như vẫn tiếp diễn ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công khốc liệt ở các khu vực phía đông Kharkiv và Donetsk và ở Kherson ở phía nam đất nước. Quân đội Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng các cuộc tấn công của họ đã gây ra thiệt hại cho các khu vực.
Theo NHK


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0