Ukraine và Mỹ đạt thỏa thuận khoáng sản
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Olha Stefanishyna ngày 25/2 xác nhận với tờ Financial Times rằng nước này đã đạt được thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã xác nhận thông tin này với truyền thông Ukraine.
Một quan chức Ukraine giấu tên cho biết việc ký kết thoả thuận có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28/2. Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể sẽ đến Washington vào cuối tuần này hoặc tuần tới để tham dự lễ ký kết.
Financial Times thông tin, phía Ukraine đã đồng ý ký thỏa thuận sau khi Mỹ từ bỏ yêu cầu chia sẻ 500 tỷ USD tiền thu được từ các nguồn tài nguyên. Kiev phản đối con số này, khẳng định rằng Washington thực sự chỉ viện trợ cho Ukraine 100 tỷ USD.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết mặc dù thỏa thuận cũng không đề cập đến bất kỳ đảm bảo an ninh nào của Mỹ, điều mà Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần yêu cầu, nhưng việc ràng buộc Kiev với Washington thông qua quan hệ kinh tế sẽ cung cấp một lá chắn an ninh trên thực tế.
Dự thảo mới nhất ghi ngày 24/2 có điều khoản yêu cầu Ukraine thành lập một quỹ và đóng góp 50% doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, gồm khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ, cũng như hậu cần liên quan. Quỹ này sẽ đầu tư vào các ngành công nghiệp của Ukraine.
Hiện chưa rõ quy mô cổ phần mà Washington sẽ nắm giữ trong quỹ. Thỏa thuận quy định rằng Washington có ý định thực hiện "cam kết tài chính để hỗ trợ Ukraine", nhưng mức độ hỗ trợ này sẽ được xác định sau.
Thỏa thuận này loại trừ các nguồn lực đã đóng góp vào ngân sách nhà nước của Ukraine, nghĩa là sẽ không bao gồm hoạt động của Naftogaz và Ukrnafta - nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của nước này.

Tuần trước, ông Zelensky đã từ chối dự thảo thỏa thuận về việc khai thác các khoáng sản có giá trị như lithium được sử dụng trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng và hạt nhân, vì đề xuất đó không bao gồm các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Phát biểu nhân dịp đánh dấu ba năm ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Zelensky cho biết: “Câu hỏi về 500 tỷ đô la không còn nữa. Nó sẽ không nằm trong định dạng cuối cùng của thỏa thuận”.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về diễn biến đàm phán thỏa thuận mới giữa hai bên.
Trước đó, trả lời phỏng vấn trong chương trình “State of the Union” của kênh truyền hình CNN hôm 23/2, Đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông Steve Witkoff tiết lộ rằng ông mong đợi một thỏa thuận trong tuần này cho phép Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tái khẳng định Washington sẽ không điều quân tới Ukraine. Ông Hegseth cũng đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là quan hệ đối tác kinh tế Mỹ-Ukraine.
Ngày 13/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đến Kiev và trình bày bản dự thảo cho nhà lãnh đạo Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Zelensky cho biết ông muốn có mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Mỹ thay vì chỉ đơn giản là trao đi các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng thừa nhận một phần lớn các vùng lãnh thổ giàu khoáng sản hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Theo Forbes, khoảng 7.000 USD trong tổng tài sản khoáng sản của Ukraine nằm ở nơi hiện là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk đã sáp nhập vào Nga từ năm 2022.
Phát biểu với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét rằng Ukraine có “vùng đất cực kỳ có giá trị về mặt đất hiếm và về mặt dầu khí”. Ông Trump tuyên bố ông đã nói với giới lãnh đạo ở Kiev rằng ông muốn số đất hiếm tương đương khoảng 500 tỷ USD và về cơ bản Ukraine đã đồng ý.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0