Ukraine tuyển dụng hơn 1700 tù nhân vào quân đội

Đã có 4.564 tù nhân nộp đơn xin gia nhập quân đội, trong đó hơn 1.700 người đã vượt qua kiểm tra y tế và đơn đăng ký của họ được tòa án chấp thuận.

Theo thỏa thuận với chính quyền Ukraine, các tù nhân sẽ được xóa mọi bản án còn lại, bất kể thời hạn, nếu họ đồng ý phục vụ trong quân đội không nghỉ phép cho đến khi xung đột kết thúc.

Bộ Tư pháp Ukraine dự kiến sẽ có khoảng 10.000 đến 20.000 tù nhân đăng ký. Bộ trưởng Maliuska hy vọng hầu hết các tù nhân sẽ phục vụ trong khoảng thời gian ít nhất 2 tháng. Ông cũng nhấn mạnh các chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực để tuyển thêm các tù nhân vào hàng ngũ của mình nhằm giải quyết vấn đề nhân lực.

Đại diện Lữ đoàn 5 của Lục quân Ukraine, ông Vladyslav cho biết lữ đoàn này đã tuyển khoảng 90 người từ nhà tù và đang huy động thêm những người khác. Những người này sẽ được đưa vào các đơn vị riêng chỉ dành cho tù nhân và chỉ huy sẽ theo dõi chặt chẽ các thành viên này. Đại diện của Lữ đoàn 3 lục quân, ông Oleh Petrenko cũng tuyên bố đơn vị của ông sẽ đối xử với những tù nhân giống như những binh sĩ thông thường.

Một sự kiện tuyển quân tại một nhà tù ở Kiev.

Ukraine có dân số khoảng 38 triệu người, đã chật vật với việc tuyển dụng binh sĩ để chiến đấu ở các vị trí tiền tuyến, nơi các lực lượng nước này đang ngày một thất thế trước sức mạnh áp đảo của quân đội Nga.

Gần đây, Tổng thống Ukraine đã ký một đạo luật mới nhằm huy động thêm hàng trăm nghìn binh sĩ, tuy nhiên quá trình này có thể phải mất nhiều tháng để hoàn thành.

Ukraine đang tăng cường tuần tra biên giới để kiểm soát những người trốn nhập ngũ ra nước ngoài. Kiev cũng đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi, đồng thời yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi nhập ngũ phải cập nhật thông tin chính xác về địa chỉ và tình trạng sức khỏe.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời khỏi Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến một ngày do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới Thủ đô nước Áo và ký kết nhiều thỏa thuận song phương, trước khi tham dự Hội nghị G7 tại Canada.