Tổng thống Biden lên kế hoạch tăng cường vũ khí cho Ukraine
Theo báo cáo, Washington có kế hoạch cung cấp "hàng trăm nghìn quả đạn pháo, hàng nghìn quả tên lửa, hàng trăm xe bọc thép và các năng lực quan trọng khác" từ nay cho đến ngày 20/1, khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nguồn tin cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đang dẫn đầu một nỗ lực liên ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng.
Vào tháng 11, ông Sullivan đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tăng tốc chuyển giao nhiều loại vũ khí, bao gồm xe bọc thép và tên lửa cho Kiev.
Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích cách người tiền nhiệm Biden xử lý xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ giải quyết xung đột "trong vòng 24 giờ". Tuy nhiên, kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch chi tiết nào để đạt được mục tiêu đó.
Kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, vũ khí của Mỹ đã được vận chuyển đến Ukraine qua cửa ngõ châu Âu, nhưng đợt tăng cường sắp tới được cho là sẽ sử dụng đường hàng không và đường biển để đảm bảo vũ khí đến nơi nhanh chóng.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0