Ukraine 'tự chuốc lấy hậu quả' từ Mỹ?

Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của chính quyền Trump tại Ukraine và Nga, đã lên tiếng khẳng định về việc Ukraine tự mình cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ.

Ngày 6/3, trong cuộc trò chuyện với Margaret Brennan của CBS tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), ông Kellogg chia sẻ: "Thành thật mà nói, chính họ, những người Ukraine, đã tự chuốc lấy điều này".

Phát biểu này của ông Kellogg nhằm chỉ trích cách thức mà Ukraine đã đối mặt với các yêu cầu và cảnh báo từ phía Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên.

Cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự

Trước đó, CNN đã đưa tin ngày 5/3 rằng, chính quyền Trump quyết định tạm dừng ít nhất một phần hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, điều mà trước đó đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều trong việc phòng thủ trước cuộc xung đột với Nga.

Mặt khác, viện trợ quân sự từ Mỹ cho Ukraine cũng đã bị đình chỉ, sau một loạt các căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Những căng thẳng này được thể hiện rõ ràng trong cuộc tranh cãi căng thẳng tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước.

Đặc phái viên về Ukraine và Nga  Keith Kellogg có bài phát biểu quan trọng về "tình hình chiến tranh hiện tại ở Ukraine và cách chiến tranh có thể kết thúc" vào ngày 6/3/2025.

Việc đình chỉ viện trợ quân sự có thể gây ra tác động nặng nề đến năng lực phòng thủ của Ukraine, khiến các thành phố và khu vực trọng yếu ở Ukraine dễ bị tổn thương trước các cuộc xung đột của Nga. Điều này, theo nhiều chuyên gia, sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối với hàng triệu người dân vô tội.

Thỏa thuận khoáng sản và hy vọng phục hồi viện trợ quân sự

Khi được hỏi về những điều kiện mà Ukraine cần thực hiện để khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự, ông Kellogg đã chỉ ra thỏa thuận khoáng sản được đề xuất giữa Mỹ và Ukraine. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mở ra một cơ hội hợp tác quan trọng giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đất hiếm. "Ông ấy (Zelensky) đến Nhà Trắng là để ký một văn bản tiến về phía trước, nhưng nó đã không được ký", ông Kellogg cho biết về chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.

Ông Kellogg nhấn mạnh rằng, việc tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào mà không có một văn bản thỏa thuận chính thức là điều không thể chấp nhận được: "Quan điểm và niềm tin cá nhân của tôi là bạn không tiến về phía trước cho đến khi bạn có được một văn bản đã ký. Chấm hết".

"Có sự khác biệt giữa việc đề nghị làm và việc thực hiện", ông nhớ lại trong chuyến công tác tới Kiev hai tuần trước, đã cảnh báo Tổng thống Zelensky về những hậu quả nghiêm trọng nếu không có một thỏa thuận chính thức giữa hai bên. "Tôi khẳng định hoàn toàn thẳng thắn và rõ ràng rằng, đây là điều có thể xảy ra".

Cảnh báo nghiêm túc từ phía Mỹ

Ông Kellogg tiếp tục đưa ra một hình ảnh mạnh mẽ để minh họa cho việc Mỹ đang gửi một thông điệp nghiêm túc đến Ukraine: "Cách tốt nhất tôi có thể mô tả là đánh một con la bằng một thanh gỗ 2x4 vào mũi, bạn đã thu hút được sự chú ý của nó". Điều này thể hiện rằng, việc đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự không phải là một quyết định nhẹ nhàng mà là một chiến lược rõ ràng nhằm buộc Ukraine phải nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Ukraine và Nga Keith Kellogg khẳng định, việc này là "một cách để đảm bảo bạn hiểu rằng, chúng tôi nghiêm túc về điều đó". Ông thừa nhận đây là một quyết định khó khăn, nhưng cho rằng chính quyền Ukraine không thể nói họ không được cảnh báo về điều này. "Điều đó khó khăn, tất nhiên là khó khăn, nhưng không phải là họ không biết điều này sắp xảy ra. Họ đã được cảnh báo công bằng về điều đó", ông Kellogg nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga Keith Kellogg (bên phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện trong cuộc gặp tại Kiev, Ukraine, ngày 20/2/2025.

Những phát biểu của ông Kellogg phản ánh một chiến lược cứng rắn từ phía chính quyền Trump trong việc đối phó với các yêu cầu và kỳ vọng từ phía Ukraine, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, Mỹ mong đợi hành động thực tế từ Kiev.

Điều này có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, khi mà cả hai bên đều phải thảo luận một cách nghiêm túc về các thỏa thuận chiến lược và quân sự trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục leo thang.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.