FT: Nga tuyển lính đánh thuê Yemen sang chiến đấu ở Ukraine
Những tân binh Yemen đã đến Nga nói với tờ Financial Times rằng họ được hứa hẹn việc làm lương cao và thậm chí là cơ hội trở thành công dân Nga. Tuy nhiên, khi những binh sĩ Yemen đến Nga với sự giúp đỡ của một công ty liên kết với Houthi, họ bị ép buộc gia nhập quân đội Nga và được đưa đến tiền tuyến ở Ukraine.
Tạp chí Anh đánh giá việc tuyển mộ các binh sĩ Yemen cho thấy Nga đang có xu hướng xích lại gần Iran và trục kháng chiến của nước này tại Trung Đông, bao gồm nhóm Hezbollah ở Liban, nhóm Hamas ở Dải Gaza và nhóm Houthi ở Yemen, trong bối cảnh leo thang xung đột với phương Tây.
Giới phân tích Mỹ nhận định mối quan hệ giữa Nga và Houthi là điều “không thể tưởng tượng được” trước khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại chứng minh Điện Kremlin sẵn sàng mở rộng cuộc xung đột sang các mặt trận mới, bao gồm cả điểm nóng Trung Đông. Điều này phản ánh sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nga.
Về phía Washington, đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking xác nhận Nga đang mở rộng các cuộc tiếp xúc với lực lượng Houthi, đồng thời bắt đầu thảo luận về việc chuyển giao vũ khí.
Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Sana’a có trụ sở tại Yemen Maged Almadhaji cũng cho biết Nga đang quan tâm đến “bất kỳ lực lượng nào ở biển Đỏ hoặc Trung Đông thù địch với Mỹ”. Ông Maged Almadhaji cho biết những lính đánh thuê này được Houthi tổ chức như một phần của nỗ lực xây dựng mối liên hệ với Nga.
Người phát ngôn của Ansar Allah, tên chính thức của phong trào Houthi, đã không trả lời yêu cầu bình luận. Mohammed al Bukhaiti, một thành viên của bộ chính trị Ansar Allah, đã nói với trang tin tức Nga Meduza vào đầu tháng này rằng họ "liên lạc thường xuyên" với giới lãnh đạo Nga "để phát triển các mối quan hệ này trong mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị và quân sự".


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0