Ukraine tiếp tục tìm cơ hội thúc đẩy khả năng phòng thủ
Ông Zelensky cho biết, ông không chắc chắn về thương vụ Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục thúc đẩy khả năng phòng thủ của Kiev.
Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 2/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông không chắc chắn về thương vụ Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục thúc đẩy khả năng phòng thủ của Kiev.
Theo đó, khi được hỏi về vấn đề phát triển vũ khí tầm xa tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết, ông không biết chi tiết chắc chắn về kế hoạch cung cấp vũ khí của Nhà Trắng, tuy nhiên ông nhấn mạnh sự cần thiết của các thiết bị quân sự phòng thủ đối với các quốc gia trước công nghệ máy bay không người lái hiện nay.
Động thái trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Washington cung cấp tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại New York, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.
Trước đó ngày 27/9, Tổng thống Ukraine cũng cho biết, các quan chức chính phủ Ukraine sẽ thăm Mỹ vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 để đàm phán về các thỏa thuận lớn liên quan đến mua bán vũ khí và sản xuất máy bay không người lái.
Theo các nguồn tin, Mỹ đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk, với tầm bắn 2.500 km - có thể dễ dàng tấn công Moscow và phần lớn lãnh thổ Nga ở châu Âu nếu được phóng từ Ukraine.
Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 30/9 cảnh báo rằng, Ukraine không đáng tin trong việc sử dụng các tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất một cách có trách nhiệm.
Ông Lavrov cũng cho biết, Washington vẫn chưa quyết định về việc cung cấp loại vũ khí tầm xa này cho Kiev, đồng thời lưu ý Mỹ chỉ cấp cho một số ít quốc gia và vẫn thận trọng khi chuyển giao cho các nước khác.