Ukraine tịch thu tàu chở hàng của Nga

Các quan chức ở Kiev đã bàn giao 9 tàu của Nga cho một công ty Ukraine.
Thu nhập nhận được từ việc quản lý các tàu sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước của Ukraine.

 

Các tàu vận chuyển hàng hóa này đã cập các cảng của Ukraine vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Sau đó, chúng bị tịch thu và chuyển đến ARMA, một cơ quan chính phủ phụ trách tìm kiếm và quản lý tài sản.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, thu nhập nhận được từ việc quản lý các tàu sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước của Ukraine. Tổng chi phí của các con tàu là hơn 532 triệu UAH (gần 14,5 triệu USD).

Vào tháng 8/2022, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo Kiev đã tịch thu tài sản trị giá 765 triệu USD của Nga trên lãnh thổ Ukraine và sẽ tịch thu thêm tài sản thuộc về nhà nước Nga, đồng thời sử dụng số tiền thu được cho công cuộc tái thiết và quốc phòng của Ukraine.

Hôm thứ Sáu (21/10), EU cho biết họ sẽ xem xét cách sử dụng số tài sản trị giá 300 tỷ Euro (tương đương 292 tỷ USD) của Nga đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, để tài trợ cho Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã chỉ ra rằng bất kỳ quyết định nào chuyển tài sản của Nga để giúp Ukraine sẽ phải được đưa ra trước tòa, vì châu Âu đã cam kết tuân thủ pháp quyền.

Moscow đã nhiều lần lên án việc các quốc gia phương Tây chiếm giữ tài sản của mình và coi đó là hành vi trộm cắp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trước căng thẳng leo thang Iran - Israel, chính giới Nga nhiều lần bày tỏ sự khó xử, kêu gọi kiềm chế và tuyên bố có thể đóng vai trò trung gian hòa giải với những tính toán, động cơ chiến lược.

"Cửa hàng tiện lợi tâm hồn" giữa lòng thủ đô Seoul nhộn nhịp của Hàn Quốc đang làm nên điều lớn lao: giúp người dân xoa dịu nỗi cô đơn bằng món mì ăn liền miễn phí, tách trà ấm và những cuộc trò chuyện đầy ấm áp.

Các thợ săn bản địa Mỹ đang nỗ lực kiểm soát sự phát triển quá nhanh của loài trăn Miến Điện - loài động vật hoang dã đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật bản địa.

Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt nhằm hỗ trợ công dân nước này tìm cách rời khỏi Israel và các quốc gia Trung Đông khác trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran leo thang.

G7 đang thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp gây sức ép với Nga, trong đó có thể bao gồm việc mở rộng trừng phạt.

Ông Trump rời G7 về nước khẩn, tuyên bố Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào xung đột Israel - Iran.