Ukraine thừa nhận tấn công các sân bay quân sự của Nga
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đứng sau các vụ việc này đồng thời cho biết phần lớn các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi thành công. Tuy nhiên, một số cuộc đã gây ra thiệt hại về vật chất.
Theo Bộ Quốc phòng, các sân bay bị nhắm mục tiêu nằm ở vùng Murmansk phía bắc nước Nga, các vùng Ivanovo và Ryazan ở miền trung, cũng như vùng Irkutsk ở Siberia và vùng Amur ở Viễn Đông. Tất cả các cuộc tấn công đều sử dụng máy bay không người lái cảm tử điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV), một số trong đó được phóng đi từ các khu vực gần sát với các sân bay, cơ quan này cho biết. Một số kẻ thực hiện các cuộc tấn công đã bị bắt giữ. Nhưng, Bộ Quốc phòng không tiết lộ số lượng hoặc danh tính của những người này.
Quân đội Nga cũng tuyên bố rằng Kiev phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho các cuộc tấn công và gọi đây là “các hành động khủng bố.” Tại các vùng Ivanovo, Ryazan và Amur, các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi mà không gây ra thiệt hại hay thương vong, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, tại vùng Murmansk và Irkutsk, các cuộc tấn công đã khiến một số máy bay bốc cháy. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận trong bất kỳ vụ việc nào, theo dữ liệu của Bộ.

Rrạng sáng thứ hai, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi chiến dịch tấn công nhằm vào các căn cứ không quân của Nga là một "chiến dịch xuất sắc", gây ra thiệt hại đáng kể cho phía Moscow. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công chỉ nhắm vào "các mục tiêu quân sự" và được chuẩn bị trong suốt hơn một năm rưỡi. Theo Tổng thống, có tổng cộng 117 máy bay không người lái được sử dụng trong chiến dịch này. Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) sau đó cũng xác nhận đã tiến hành chiến dịch này với mật danh “Mạng Nhện” và ước tính thiệt hại mà Nga phải gánh chịu vào khoảng 7 tỷ USD.
Các cuộc tấn công vào sân bay quân sự Nga xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiếp theo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6. Tổng thống Ukraine đã phác thảo các nhiệm vụ trong thời gian tới và cũng xác định lập trường của Ukraine trước cuộc họp ở Istanbul vào thứ Hai. Ông nhấn mạnh ba mục tiêu hàng đầu: một là lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện; hai là thả tù nhân; ba là đưa những đứa trẻ em bị giam giữ trở về. Ông cũng cho biết Ukraine đang thúc đẩy chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao nhất nhằm tìm kiếm hòa bình bền vững và đảm bảo an ninh khu vực. Dẫn đầu phái đoàn Ukraine lần này sẽ tiếp tục là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người từng tham dự vòng đàm phán trước đó cùng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 16/5.


Trung Quốc và hơn 30 quốc gia trên thế giới đã ký kết văn kiện thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian hòa giải (IOMed) đóng trụ sở ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 2/6.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 1/6 đã xác nhận nước này sẽ cử phái đoàn tham dự vòng đàm phán tại Istanbul theo đề xuất của phía Nga.
Trường xiếc Circo Benin và Lễ hội xiếc quốc tế thường xuyên tại Benin đã mang lại sức sống mới cho nghệ thuật xiếc đường phố giàu truyền thống của Tây Phi.
Dòng rượu sake cao cấp Dassai từ Nhật Bản sắp trở thành loại rượu đầu tiên trên thế giới được ủ trong môi trường không gian.
Người dân Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra một tổng thống mới vào ngày 3/6 tới - cuộc bầu cử đánh dấu cao trào của nhiều tháng biến động chính trị tại Hàn Quốc.
0