Ukraine tấn công UAV vào Moscow
Nội dung này do nhà chức trách Nga thông báo vào rạng sáng 8/6. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 9 máy bay không người lái của Ukraine đang hướng về Moscow vào lúc 4h giờ GMT. Ông cho biết lực lượng khẩn cấp đã được điều động đến các khu vực có mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống trong cuộc tấn công ban đêm, nhưng không có thiệt hại ngay lập tức nào được ghi nhận.
Theo thông báo của các thống đốc địa phương, một cuộc tấn công khác bằng UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất Azot ở vùng Tula, khiến hai người bị thương, trong khi bảy UAV khác bị bắn hạ trên vùng Kaluga. Cả hai khu vực này đều giáp ranh với khu vực Moscow về phía Nam.
Cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia thông báo trên Telegram rằng, để đảm bảo an toàn hàng không, các chuyến bay tại hai sân bay Vnukovo và Domodedovo đã tạm thời bị đình chỉ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng có tổng cộng 61 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã được phóng đi trong khoảng thời gian từ tối ngày 7/6 đến sáng ngày 8/6, nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.
Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng chiến dịch tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Nga, đặc biệt là các mục tiêu tại Moscow và các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Mặc dù phần lớn các thiết bị bay không người lái bị đánh chặn trước khi tới được Thủ đô của Nga, nhưng mối đe dọa này đã liên tục gây gián đoạn đối với hoạt động hàng không dân sự.


Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) chính thức khai mạc tại thành phố Nice, Pháp vào sáng nay (9/6).
Làn sóng biểu tình nhằm phản đối các cuộc truy quét nhập cư tại thành phố Los Angles, bang California, Mỹ, tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.
Israel đã chặn một con tàu chở viện trợ đến Gaza, trên đó có cô Greta Thunberg và nhiều nhà hoạt động nổi bật khác, bắt giữ những người trên tàu và đưa họ về Israel.
Ít nhất 15 người đã tử vong sau khi một xe buýt chở sinh viên của Đại học Pendidikan Sultan Idris (Upsi) và một xe đa dụng (MPV) va chạm trên đường cao tốc Malaysia vào sáng sớm nay ngày 9 tháng 6.
Việc Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk được cho là một đòn giáng chiến lược vào Ukraine, báo hiệu nguy cơ xung đột leo thang.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/6 tuyên bố Pháp sẽ dẫn đầu nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ tài nguyên biển, bất chấp việc thiếu hỗ trợ từ Mỹ.
0