Ukraine sắp hết binh sỹ để Mỹ huấn luyện

Các quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post rằng số lượng và tần suất binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại các căn cứ của Mỹ ở Tây Âu đã giảm xuống gần như bằng 0 trong những tháng qua, cho thấy Kiev sắp hết binh sỹ để chống lại lực lượng Nga.
Một binh sỹ Ukraine trong cuộc tập trận tại Khu huấn luyện Grafenwoehr, Đức, ngày 3 tháng 5 năm 2022.

Các giảng viên Mỹ đã bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine từ tháng 4 năm 2022, với các cuộc tập trận diễn ra tại Khu huấn luyện Grafenwoehr ở Đức. Khoảng 3.100 binh sĩ Ukraine đã được Mỹ huấn luyện vào cuối năm 2022. Chương trình này được mở rộng vào tháng 1 năm 2023 để huấn luyện 12 lữ đoàn chuẩn bị cho cuộc phản công mùa hè của Kiev.

Ngoài 12 lữ đoàn này, còn có 3 lữ đoàn được các quốc gia châu Âu khác huấn luyện, trong khi các huấn luyện viên người Mỹ dạy chiến thuật vũ khí tổng hợp cho một tiểu đoàn xe tăng và hai tiểu đoàn vệ binh quốc gia của Ukraine.

Tuy nhiên, lữ đoàn cuối cùng được huấn luyện ở Đức đã rời Grafenwoehr, đơn vị huấn luyện ngoài khơi lớn nhất của Mỹ, vào tháng 1 hoặc tháng 2, các quan chức giấu tên nói với tờ Washington Post hôm 27/4. Theo tờ báo Mỹ, không ai được đào tạo trong những tháng kể từ đó, “cho thấy nguồn nhân sự đang cạn kiệt”.

Vấn đề nhân lực của Ukraine đã được các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin kể từ cuối năm ngoái, mặc dù Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng 2 khẳng định chỉ có 31.000 binh sỹ nước này thiệt mạng trong hai năm giao tranh.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 160.000 quân trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái, nâng tổng số binh sỹ tử trận trong cuộc xung đột cho đến nay lên gần nửa triệu người. Còn cựu cố vấn của tổng thống Ukraine Zelensky, ông Aleksey Arestovich, ​cho biết đến nay Ukraine đã mất tới 300.000 quân.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội nước này đã yêu cầu huy động thêm 500.000 quân và bắt tay vào một loạt hoạt động lập pháp nhằm tăng cường huy động. Sau nhiều tuần tranh luận tại quốc hội, vào đầu tháng này, Tổng thống Zelensky đã ký hai dự luật, một trong số đó hạ độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 xuống 25, còn dự luật thứ hai tăng cường các hình phạt đối với hành vi trốn quân dịch và từ chối một số quyền công dân đối với những người trốn nghĩa vụ. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Ukraine đã dừng hầu hết dịch vụ lãnh sự quán đối với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) 2025 diễn ra tại La Hay, Hà Lan vào ngày 24-25/6 sẽ không tập trung nhiều vào vấn đề Ukraine như những năm trước, với lý do tránh gây căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều người dân tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối luật nhập cư, đụng độ với cảnh sát. Tình hình dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ phải đối mặt với “những hậu quả rất nghiêm trọng” nếu quyết định tài trợ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ.

Trung Quốc ngày 7/6 đã chấp thuận một số đơn xin cấp phép xuất khẩu các mặt hàng liên quan đến đất hiếm, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng.

Thành phố Mazatlán thuộc tiểu bang Sinaloa, Mexico ghi dấu kỷ lục Guinness với dải sashimi dài kỷ lục một kilomet, bao gồm 19.103 miếng cá ngừ được trang trí hấp dẫn bằng dưa leo, hành tây, ớt và hạt vừng.

Một nhóm sinh viên đến từ Đại học ITMO, thành phố St. Petersburg, đã phát triển thành công nguyên mẫu thiết bị ngoại khung giúp giảm đáng kể áp lực lên lưng, thắt lưng và chân cho con người.