Ukraine sẵn sàng nhượng đất cho Nga để đổi lấy hoà bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu tiên tuyên bố nước này có thể tạm thời nhượng đất để đổi lấy sự bảo vệ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Telegraph, ngày 29/11, Tổng thống Zelensky đã lần đầu tiên đưa ra tuyên bố Ukraine sẵn sàng nhượng đất cho Nga để chấm dứt chiến tranh.

Cũng trong tuyên bố được Telegraph trích dẫn, ông Zelensky cho biết sau khi lệnh ngừng bắn được nhất trí, Kiev có thể đàm phán "ngoại giao" để nhận lại phần lãnh thổ ở phía Đông hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky thể hiện sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Ukraine so với trước đó, khi Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi được trả lại phần lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ phía Đông của nước này.

Sự thay đổi này diễn ra khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ngay trong "ngày đầu tiên." Trong khi đó, sự ủng hộ về một thỏa thuận hòa bình cũng đang gia tăng trong số các đồng minh châu Âu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.