Ukraine phóng tên lửa tầm xa của Anh tấn công Nga

Theo Bloomberg, quân đội Ukraine đã phóng các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp vào khu vực Kursk và khu vực Krasnodar của Nga.

Theo tờ Bloomberg, London đã tham gia cùng Washington trong việc phê duyệt các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Các cuộc tấn công được báo cáo xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã nhận được sự cho phép từ nhiều quốc gia phương Tây để triển khai tên lửa tầm xa do họ cung cấp tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Moscow đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ đồng nghĩa với việc  NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột.

“Chúng tôi với tư cách là một quốc gia và là một chính phủ đang tăng gấp đôi sự hỗ trợ của mình đối với Ukraine và quyết tâm làm nhiều hơn nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu tại Quốc hội vào ngày 20/11.

London đã phê duyệt việc sử dụng tên lửa Storm Shadows nhằm đáp lại các cáo buộc từ Kiev rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia vào cuộc giao tranh ở khu vực Kursk của Nga, một “quan chức phương Tây nắm rõ vấn đề này” nói với Bloomberg. Nguồn tin ẩn danh cho biết chính phủ Anh coi việc quân đội Triều Tiên tham chiến là một sự leo thang của Moscow.

Cuối tuần trước, nhiều hãng thông tấn đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi Nhà Trắng không chính thức xác nhận hay phủ nhận điều này, một loạt tên lửa ATACMS đã được bắn vào vùng Bryansk của Nga vào sáng sớm ngày 19/11.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công. Theo một kênh Telegram, 12 quả tên lửa đã được phóng vào vùng Kursk của Nga vào chiều 19/11, nhưng đã bị phòng không Nga đánh chặn. Các bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vỡ được cho là của tên lửa do Anh sản xuất được tìm thấy ở làng Maryino nằm giữa biên giới Ukraine và Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov.

Một kênh Telegram khác cho biết ít nhất hai tên lửa đã bị đánh chặn trên Yeysk, một cảng biển ở vùng Krasnodar của Nga.

Mỹ và các đồng minh đã áp dụng một số hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev kể từ năm 2022, nhằm duy trì khả năng phủ nhận hợp lý về sự liên quan của họ trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine đã kêu gọi dỡ bỏ những hạn chế này kể từ tháng 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và biến NATO thành bên tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh. Moscow cũng đã sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, trong đó bao gồm cả các cuộc tấn công thông thường của lực lượng ủy nhiệm.

“Những nỗ lực của một số thành viên NATO nhằm tham gia vào việc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra bằng vũ khí của phương Tây sâu bên trong lãnh thổ Nga sẽ không được bỏ qua”, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin, tuyên bố hôm 19/11.

Trong khi Mỹ và Anh dường như đã “bật đèn xanh” cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, Pháp cho biết họ vẫn đang cân nhắc động thái này. Trong khi đó, Đức và Italy đã công khai tuyên bố rằng vũ khí của họ chỉ có thể được sử dụng trên đất Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt chở học sinh đã xảy ra tại huyện Khuzdar, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người bị thương.

Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.