Ukraine phản công tại Kursk, Nga tuyên bố đánh bại
Một số đoạn video cho thấy các đoàn xe bọc thép của Ukraine tiến qua các cánh đồng phủ đầy tuyết về phía làng Bolshoe Soldatskoe, phía đông bắc thị trấn Sudzha của Nga do Ukraine kiểm soát.

Cách đây gần 6 tháng, Ukraine đã tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga. Kể từ đó, Điện Kremlin đã cố gắng đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ và đã đạt được một số thành công khi giành lại quyền kiểm soát khoảng 40% lãnh thổ đã mất.
Ông Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngày 5/1, cho rằng cuộc tấn công đã thành công.
Theo tờ The Guardian của Anh, cuộc đột kích mới nhất tại Kursk được thực hiện nhờ thời tiết giá lạnh, giúp các đơn vị thiết giáp của Ukraine dễ dàng tiến lên hơn. Có báo cáo rằng các xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp đã được triển khai để đưa bộ binh Ukraine đến các vị trí trên tiền tuyến.
Theo các blogger quân sự Nga, Ukraine đã lên kế hoạch cẩn thận cho cuộc phản công tại Kursk bằng cách xây dựng lực lượng và sau đó cử tàu quét mìn để dọn đường đến các phòng tuyến của Nga trước cuộc tấn công.
WarGonzo, một blogger quân sự ủng hộ Nga, cho biết Ukraine cũng đã triển khai các đơn vị gây nhiễu máy bay không người lái chuyên dụng trong cuộc phản công của mình. Kênh Telegram này cho biết “vào ban đêm, đối phương đã thực hiện các biện pháp để dọn đường tiếp cận”.
Colonelcassad, một kênh blog quân sự ủng hộ Nga, cho biết trong tháng 11 và tháng 12/2024, Ukraine đã di chuyển một “khối lượng lớn” thiết bị của Mỹ và NATO đến các khu vực Sumy và Cherniv giáp biên giới với Nga trước cuộc phản công.

Trong khi đó, kênh quân sự thân Nga Operativnye Svodki cho biết, các đơn vị của họ đang “anh dũng giữ vững phòng tuyến” trong bối cảnh Ukraine mở cuộc tấn công mới vào khu vực Kursk, phía tây nước Nga. Kênh này cho biết các trận chiến pháo binh và vũ khí nhỏ đang diễn ra, và Ukraine đã sử dụng xe bọc thép của phương Tây để đưa một lượng lớn bộ binh vào.
Các báo cáo, không thể xác minh độc lập, cho biết giao tranh tập trung gần thị trấn Bolshoye Soldatskoye.
Nga cử tướng hàng đầu, tuyên bố đánh bại nhóm tấn công của Ukraine
Quyền thống đốc khu vực Kursk, ông Alexander Khinshtein, ngày 5/1 cho biết điện Kremlin đã cử một trong những vị tướng hàng đầu của mình đến Kursk để giám sát hoạt động phòng thủ của lực lượng Nga trước cuộc phản công của Ukraine.
"Tướng Yunus-Bek Yevkurov, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đã đến Kursk vào sáng Chủ Nhật", ông Alexander Khinshtein nói.

Quyền thống đốc khu vực Kursk cũng cho biết ông đã có một cuộc họp với tướng Yevkurov nhưng không thể tiết lộ chi tiết. “Tôi có thể chắc chắn một điều: chính quyền khu vực Kursk sẽ làm mọi thứ có thể để giúp lực lượng vũ trang của chúng tôi trong cuộc chiến thiêng liêng chống lại chủ nghĩa quốc xã”, ông nói.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày ra tuyên bố xác nhận cuộc phản công của Ukraine song khẳng định nhóm tấn công của Kiev đã bị đánh bại.
"Khoảng 9:00 giờ Moscow (0600 GMT), để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga theo hướng Kursk, đối phương đã mở cuộc phản công bằng một nhóm tấn công gồm 2 xe tăng, 1 xe rà phá bom mìn và 12 xe chiến đấu bọc thép chở lính dù hướng về làng Berdin. Pháo binh và không quân thuộc nhóm tác chiến phía bắc của lực lượng Nga đã đánh bại nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine,” tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Xe tăng Challenger 2 của Ukraine bị hạ tại Kursk
Các lực lượng Ukraine đã triển khai xe tăng Challenger 2 của Anh trong cuộc phản công bất ngờ vào ngày 5/1 tại khu vực Kursk, các blogger quân sự Nga cho biết.
Rybar, một trong những blogger quân sự có ảnh hưởng nhất của Nga, cho biết lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất một xe tăng Challenger 2 do Ukraine vận hành. “Nó đã bị phá hủy bởi các phi hành đoàn máy bay không người lái từ Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Cận vệ số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương”, Rybar đưa tin dưới một đoạn video về một máy bay không người lái tấn công một chiếc xe tăng.
Hiện chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này nhưng Ukraine trước đây đã từng triển khai xe tăng Challenger và các thiết bị khác của NATO tại khu vực Kursk.
Cựu cố vấn Điện Kremlin: cuộc phản công của Ukraine là chiêu trò PR
Ông Sergei Markov, cựu cố vấn Điện Kremlin, cho biết Ukraine phát động cuộc phản công ở khu vực Kursk nhằm chứng minh với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng họ vẫn có thể chiến đấu với Nga. “Lý lẽ của Zelensky là ông ấy muốn cho ông Trump thấy, vì lý do chính trị của riêng mình, rằng quân đội Ukraine rất mạnh và không cần phải đầu hàng Nga”, ông nói.
Theo kế hoạch, ông Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Ông chủ Nhà trắng tương lai từng nói rằng ông có ý định cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine và muốn áp đặt một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột. Theo ông Sergei Markov, cuộc phản công của Ukraine chỉ là chiêu trò PR được thiết kế để gây ấn tượng với ông Trump.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0