Ukraine nhận gói vũ khí 1 tỷ USD từ NATO

Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch sẽ chi tổng cộng 1 tỷ USD mua vũ khí từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine trước Nga.

Ngày 6/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhấn mạnh Ukraine hoàn toàn ủng hộ đề xuất về một lệnh ngừng bắn mới, cũng như gói viện trợ quốc phòng trị giá 1 tỷ USD từ các đồng minh NATO để mua vũ khí Mỹ.

Ông Zelensky hoan nghênh các cam kết mới từ châu Âu, gọi đây là một sáng kiến mạnh mẽ, giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh những bước đi này là nền tảng mới cho an ninh lâu dài của châu Âu. Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch sẽ chi tổng cộng 1 tỷ USD mua vũ khí từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine trước Nga. Đây là khoản chi tiêu đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ mới của NATO, các nước trên thông báo hôm 5/8.

Thỏa thuận được thực hiện thông qua Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) - một cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng hồi tháng trước, nhằm tinh giản hỗ trợ quốc phòng của các đồng minh dành cho Kiev. Trong gói tài trợ này, chính phủ Hà Lan công bố khoản mua 500 triệu euro (tương đương 577 triệu USD) từ kho dự trữ của Mỹ, bao gồm các bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ba quốc gia Scandinavia sẽ đóng góp 500 triệu USD, trong đó riêng Thụy Điển cam kết 275 triệu USD.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ diễn ra chỉ ba ngày trước thời hạn mà ông Trump đặt ra để Nga đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột. Trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết, hai bên đã thảo luận về các lệnh trừng phạt và hợp tác quốc phòng song phương, song không tiết lộ chi tiết. Ông khẳng định cuộc trao đổi với người đồng cấp Mỹ rất hiệu quả.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời