Ukraine - Mỹ thống nhất thêm chi tiết của thỏa thuận đất hiếm
Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, trong đề xuất thỏa thuận về khoáng sản chiến lược sắp tới, các khoản hỗ trợ của Mỹ được cung cấp trước khi ký kết sẽ không được tính vào giá trị thỏa thuận.
Đây là một sự thay đổi rõ rệt so với các đề xuất trước đây của Mỹ, vốn tìm cách sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine để bù đắp hoặc khấu trừ phần viện trợ quân sự và tài chính trước đó dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Thủ tướng Shmyhal cũng khẳng định, Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế. Kinh phí cho năm 2025 đã được đảm bảo đầy đủ, đủ để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách dự kiến 39 tỷ USD thông qua các nguồn hỗ trợ bên ngoài.
Thảo luận về hợp tác khoáng sản đất hiếm giữa Mỹ và Ukraine được khởi động từ ngày 11/3, trong đó hai bên nhất trí đàm phán một hiệp định toàn diện cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine.
Các nhóm kỹ thuật của Ukraine đã tới Washington để tiến hành tham vấn và phía Ukraine khẳng định, quá trình đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ. Đáng chú ý, các quan chức Ukraine trước đó cũng thông báo rằng, Mỹ và Ukraine đã ký biên bản ghi nhớ xác nhận ý định hoàn tất và ký kết thỏa thuận hợp tác về khoáng sản đất hiếm.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 đã đề xuất thực thi một lệnh ngừng bắn tạm thời, liên quan tới tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/6 đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh hai bên có nhiều căng thẳng về thương mại.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 5/6 với cam kết chấm dứt chia rẽ chính trị và phát triển kinh tế.
Iran đã bác bỏ đề xuất mới từ phía Mỹ, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani khiến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trả đũa cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các sân bay Nga hôm 1/6, thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga.
Một tàu chở hàng chứa khoảng 3.000 xe ô tô, bao gồm 800 xe điện, đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng khi đang trên đường đến Lazaro Cardenas, Mexico.
0