Ukraine mất tiêm kích F-16 đầu tiên, nghi bị Patriot bắn hạ

Một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và được chuyển cho Ukraine vào đầu năm nay đã bị hệ thống phòng không Patriot của quân đội Ukraine bắn rơi.

Theo Tass, bà Maryana Bezuglaya viết trên Telegram như sau: "Theo thông tin của tôi, chiếc F-16 do phi công Alexey Moonfish Mes điều khiển, đã bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị quân đội".

Nghị sĩ trên chỉ trích không quân của các lực lượng vũ trang Ukraine vì mô tả vụ việc sai sự thật, gọi đó là rơi máy bay. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, một máy bay chiến đấu F-16 của nước này bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Phi công thiệt mạng.

Tiêm kích F-16 đầu tiên của Ukraine bị bắn rơi

Cơ quan này cho hay, một ủy ban đặc biệt sẽ điều tra nguyên nhân vụ việc. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng của họ đã kiểm soát được hai khu định cư Nikolaevka ở vùng Donetsk và Stelmakhivka ở vùng Luhansk, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo với tổng thống Volodymyr Zelensky rằng lực lượng nước này trong 24 giờ qua đã tiến thêm 2km vào tỉnh Kursk của Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.