Ukraine mất hầu hết xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp

19 trong số 31 chiếc xe tăng Abrams, do Mỹ cung cấp cho Ukraine, đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong chiến đấu.

Tờ New York Times ngày 3/3 đưa tin, quân đội Ukraine đã mất phần lớn xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp. Các quan chức Kiev giấu tên nói với tờ báo rằng, 19 trong số 31 xe tăng Abrams được chuyển giao cho tiền tuyến đã bị phía Nga thu giữ, phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Những chiếc xe tăng này từng được coi là “bước ngoặt” tiềm năng trong cuộc xung đột với Nga.

Binh sỹ Mỹ thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Thiết giáp 70, Sư đoàn Bộ binh 1 huấn luyện với xe tăng M1A2 Abrams tại Nowa Deba, Ba Lan, vào ngày 12/4/2023.

Theo New York Times, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga cho thấy hiệu quả cao trong việc phá hủy xe tăng do Mỹ sản xuất. Tờ báo này trích dẫn lời các quan chức Ukraine rằng, gần như tất cả số xe tăng còn lại đã được rút khỏi tiền tuyến.

Washington đã chuyển những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên đến Kiev vào tháng 9/2023. Ngay sau khi loại xe tăng này được triển khai, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video về xe tăng Abrams bốc cháy trên chiến trường, với ít nhất một xe chiếc bị thu giữ và được trưng bày tại triển lãm Army-2024 (tổ chức ở Công viên Patriot ngay bên ngoài Moscow).

Nga lần đầu phá hủy xe tăng Abrams của Ukraine tại tỉnh Kursk vào tháng 8/2024.

Sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chấp thuận chuyển giao xe tăng Abrams cho Kiev vào tháng 1/2023, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ đã mô tả chúng là “bước ngoặt” trước cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga.

Tuy nhiên, vào tháng 9 cùng năm, điệp viên quân sự hàng đầu của Ukraine Kirill Budanov đã nhận định rằng, loại xe tăng này “sẽ không tồn tại lâu trên chiến trường” và chỉ nên được sử dụng trong “các hoạt động rất cụ thể, được lên kế hoạch kỹ lưỡng”. Vào tháng 12/2024, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng thừa nhận, Abrams “không hữu ích” đối với Ukraine.

Ngay cả trước khi cựu Tổng thống Biden chấp thuận chuyển giao xe tăng cho Ukraine, các quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo rằng, Abrams không phù hợp với nhu cầu của Kiev.

Theo ước tính của Tạp chí Military Watch từ tháng 9/2024, gần 20 trong số 31 chiếc Abrams được báo cáo là đã bị phá hủy. Bài báo chỉ ra rằng, các quân nhân Ukraine đã phàn nàn với phương tiện truyền thông phương Tây về hiệu suất của xe tăng Mỹ, bao gồm các vấn đề kỹ thuật. Ngoài ra, “kích thước quá lớn” của xe tăng Abrams được cho là đã khiến chúng trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng Nga. Trong suốt mùa hè năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố nhiều video cho thấy cảnh xe tăng do Mỹ sản xuất bị phá hủy trên chiến trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.