Ukraine khẳng định trụ vững trên tiền tuyến

Giới chức Ukraine khẳng định vẫn có thể duy trì sự ổn định trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine vào ngày 3/3.

Theo Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, Chính phủ và quân đội nước này có khả năng và công cụ để duy trì tình hình ở tuyến đầu. Ông Shmyhal nhấn mạnh viện trợ quân sự của Mỹ rất quý giá, giúp cứu được hàng nghìn dân thường và quân nhân Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì mối quan hệ với Washington.

Thủ tướng Ukraine cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump qua các kênh ngoại giao, để tiếp tục cuộc chiến vì hòa bình công bằng, lâu dài và ổn định tại Ukraine và trên lục địa Châu Âu. Ông Smyhal cũng thừa nhận, việc Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ khiến việc sử dụng các hệ thống phòng không Patriot gặp nguy hiểm, do những rủi ro trong việc sửa chữa, bảo trì và cung cấp đạn dược.

Ngày 3/3, truyền thông Mỹ đưa tin nước này sẽ tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, cho đến khi Tổng thống Trump nhận thấy giới chức lãnh đạo Ukraine thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đang tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận hòa bình và muốn Tổng thống Zelensky "cam kết" với mục tiêu đó. Quan chức này nói thêm rằng, đây không phải là ngừng viện trợ vĩnh viễn mà là tạm dừng, trong khi Mỹ xem xét lại để đảm bảo rằng các khoản viện đang đóng góp vào một giải pháp hòa bình.

Đây là bước leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Kiev kể từ sau cuộc tranh cãi gay gắt chưa từng có tiền lệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại Nhà Trắng hôm 28/2.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.