Nga và Ukraine kết thúc đàm phán mà chưa có đột phá

Nga và Ukraine nhất trí một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn nữa, song không đạt được đột phá nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn.

Ngày 23/7, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán thứ ba, để bàn về việc trao đổi tù binh, lệnh ngừng bắn, các dự thảo biên bản ghi nhớ hòa bình từ hai phía hay khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, cuộc gặp đã kết thúc nhanh chóng chỉ sau 40 phút đối thoại, với nhiều bất đồng tồn tại và chưa có bước đột phá nào.

Phát biểu sau vòng hòa đàm, trưởng đoàn Ukraine Rustem Umerov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, nước này đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Ukraine trước cuối tháng 8 tới để thảo luận về việc chấm dứt xung đột. Đề xuất được đưa ra nhằm phù hợp với thời hạn 50 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra để đạt được thỏa thuận hòa bình, nếu không Nga có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới.

Ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho hay: “Ưu tiên số một là tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo, các tổng thống. Sự tham gia cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ vô cùng quý giá. Một lệnh ngừng bắn thực sự và chấm dứt mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự có thể là những bước đầu tiên hướng tới hòa bình lâu dài. Chúng tôi đề xuất phía Nga tổ chức một cuộc họp như vậy giữa các nhà lãnh đạo trước cuối tháng 8. Ukraine vẫn kiên quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện như một nền tảng cần thiết cho ngoại giao hiệu quả. Chúng tôi sẵn sàng ngừng bắn ngay bây giờ và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình thực chất.”

Trong khi đó, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky khẳng định một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước chỉ nên diễn ra để ký kết văn kiện, chứ không phải để đàm phán: “Để một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, cần phải thảo luận trước các điều khoản của thỏa thuận, hiểu rõ những gì cần thảo luận tại cuộc gặp này, và trên thực tế, tại cuộc gặp này, không cần phải thảo luận về thỏa thuận, mà cần phải đặt dấu chấm hết, để ký kết. Như chúng ta vẫn nói, kết thúc là vinh quang của công việc. Một cuộc gặp để thảo luận lại tất cả những điều này từ đầu là không có ý nghĩa gì”.

Bên cạnh đó, nhà đàm phán Nga cũng nhắc lại lời kêu gọi về một loạt lệnh ngừng bắn ngắn hạn, kéo dài 24 - 48 giờ, để có thể thu hồi thi thể binh sĩ. Phía Nga xác nhận đã thảo luận kỹ về các quan điểm được hai bên nêu ra trong bản ghi nhớ được đệ trình lần trước, cho rằng quan điểm của hai bên còn cách nhau khá xa và hai bên cần tiếp tục duy trì liên lạc.

Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh ngay sau khi vòng đàm phán hoà bình mới nhất kết thúc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Vladimir Medinsky cho biết Nga đã đồng ý với Ukraine về việc trao đổi thêm tù binh trong vòng đàm phán thứ ba và sẵn sàng bàn giao 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine cũng đã tiếp nhận một nhóm tù binh mới từ Nga. Ông cho biết tổng số binh sĩ Ukraine được trao trả đợt này là hơn 1.000 người, theo các thỏa thuận đạt được tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời