Ukraine đề nghị Đức chuyển giao ngay tên lửa hành trình
Đây là một trong số nhiều nội dung của bức thư mà ông Andrey Melnik gửi đi ngay trước Lễ Phục sinh. Ông Melnik đã phác thảo 5 bước mà ông Merz nên thực hiện trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm. Trong đó, ông đề xuất phân bổ 0,5% GDP của Đức, khoảng 21,5 tỷ euro (tương đương 24,5 tỷ USD) mỗi năm, để cung cấp vũ khí cho Ukraine đến năm 2029.
Sớm chuyển giao 30% xe bọc thép và máy bay cho Kiev, bao gồm 45 máy bay chiến đấu Typhoon, 30 máy bay chiến đấu Tornado, 100 xe tăng và nhiều khí tài khác. Một trong những yêu cầu cấp bách nhất trong bức thư là phải công bố ngay lập tức và thực hiện việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus.
Trước đó, Đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã phản đối việc chuyển giao tên lửa, với lý do lo ngại về sự leo thang hơn nữa với Nga. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cảnh báo rằng việc chuyển giao vũ khí sẽ "không mang lại thay đổi nào cho chiến trường".


Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có mặt tại Tòa án Trung tâm Seoul ngày 21/4 để tham dự phiên điều trần hình sự lần thứ hai liên quan đến cáo buộc nổi dậy.
Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc, ông Andrey Melnik, vừa kêu gọi Thủ tướng sắp nhậm chức của Đức Friedrich Merz chuyển giao ngay tên lửa hành trình Taurus cho Kiev.
Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, đồng USD cũng sụt giảm trong phiên giao dịch sáng 21/4.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 21/4. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 đã đề xuất Nga ngừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong thời gian ít nhất 30 ngày.
Số người thiệt mạng trong vụ không kích mới của Mỹ nhằm vào một khu chợ đông đúc ở thủ đô Sanaa (Yemen) vào tối 20/4 đã tăng lên 12 người, trong khi ít nhất 30 người khác bị thương.
0