Ukraine đạt thỏa thuận vay 8,2 tỷ USD với IMF
Ngày 14/2, chính phủ Ukraine và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận nới lỏng một số điều kiện, trong đó có các đề xuất tăng thuế nhạy cảm, trong khuôn khổ chương trình vay mới trị giá 8,2 tỷ USD.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, Hội đồng điều hành IMF dự kiến xem xét chương trình này tại cuộc họp sắp tới, đồng thời nhấn mạnh việc phê duyệt là yếu tố then chốt để mở đường cho các nguồn hỗ trợ quốc tế khác, bao gồm khoản vay 90 tỷ euro từ Liên minh châu Âu.
Khi xung đột với Nga bước sang năm thứ 5, Ukraine tiếp tục phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ phương Tây để duy trì quốc phòng, vận hành nền kinh tế và chi trả lương, lương hưu. Theo bà Svyrydenko, sau các cuộc thảo luận, phái đoàn IMF đã đơn giản hóa những thỏa thuận đạt được hồi tháng 11 và điều chỉnh một số tiêu chí cơ cấu.
Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận về chương trình cho vay kéo dài bốn năm, trong đó điều kiện quan trọng để được phê duyệt là tăng thuế đối với doanh nghiệp cá thể. Chính phủ thống nhất áp dụng thuế giá trị gia tăng với nhóm này, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 4 triệu hryvnia thay vì 1 triệu như trước. Ước tính chỉ còn khoảng 250.000 doanh nhân bị ảnh hưởng, thấp hơn nhiều so với con số 600.000 ban đầu. Ngân hàng trung ương Ukraine cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống 1,8% do thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng hơn dự kiến.














