Nga nêu điều kiện cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine
Một nhóm các quốc gia, bao gồm cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên là những bên đảm bảo an ninh cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga nêu quan điểm.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NBC News của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu quan điểm rằng, một nhóm các quốc gia, bao gồm cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên là những bên đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Ông Lavrov cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về những đảm bảo an ninh cho Ukraine và ông Putin đã nhắc lại các cuộc hòa đàm thất bại ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Ở thời điểm đó, Moscow và Kiev từng thảo luận về khả năng Ukraine duy trì trung lập vĩnh viễn để đổi lấy đảm bảo an ninh từ 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm: Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cùng một số quốc gia khác.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, việc Ukraine gia nhập NATO là điều Nga không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định Nga muốn có sự bảo vệ cho những người nói tiếng Nga tại Ukraine và vẫn cần có một cuộc thảo luận về lãnh thổ với Kiev.
Trong diễn biến khác, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, dù chưa có bước tiến rõ rệt hướng tới việc chấm dứt xung đột.
Hiện chưa rõ Tổng thống Putin chấp nhận những điểm gì cụ thể và phía Moscow cũng chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Vance.