Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không
Theo tờ Washington Post, lực lượng Ukraine trước đây có thể bắn hạ được bốn trên năm tên lửa, nhưng do cạn kiệt đạn dược, Kiev sẽ chỉ có thể nhắm mục tiêu được một trong số 5 tên lửa của đối phương. Không chỉ thiếu hụt đạn dược, quân đội Ukraine cũng đối mặt với việc các hệ thống phòng không tiên tiến của nước này liên tiếp bị Nga phát hiện và phá hủy.

Trước đó, Ukraine từng đưa ra cảnh báo về việc nước này sắp hết đạn tên lửa phòng không tại một Hội nghị an ninh ở châu Âu vào tháng hai. Nguồn tin của Washington Post cũng cảnh báo về khả năng xảy ra sự sụp đổ dây chuyền trên các phòng tuyến của Ukraine kèm theo đó là thương vong lớn cho Kiev. Điều này chỉ có thể thay đổi nếu Kiev nhận thêm viện trợ từ Mỹ và các đồng minh. Về phía Nga, Matxcơva đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga giành được các mục tiêu trong hoạt động quân sự và làm cuộc xung đột kéo dài.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.
Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.
Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.
Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.
0