Ukraine công bố bản ghi nhớ thỏa thuận khoáng sản với Mỹ
Mỹ và Ukraine đã cố gắng đạt được “thỏa thuận khoáng sản” từ tháng 2. Chính quyền Trump coi thỏa thuận này là một cách để thu hồi số tiền mà Washington đã chi để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Ukraine khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ đã được cung cấp vô điều kiện.
Theo bà Yulia Sviridenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine tiết lộ rằng, bản ghi nhớ đã được ký ngày 17/4.
Tài liệu được công bố một ngày sau đó nêu rõ “Mỹ và Ukraine có ý định thành lập một quỹ đầu tư tái thiết”, nhấn mạnh rằng Washington “đã cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất đáng kể” cho Kiev kể từ năm 2022.
Cả chính phủ Mỹ và Ukraine đều tái khẳng định cam kết “nhanh chóng hoàn thành các tài liệu cần thiết”.

Theo bản ghi nhớ, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal sẽ đến thăm Washington vào tuần tới, nơi ông dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và kết thúc “cuộc thảo luận kỹ thuật”. Tài liệu nêu rõ các cuộc đàm phán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 26/4, và thỏa thuận sẽ được ký kết ngay sau đó.
Bình luận về việc Ukraine và Mỹ ký kết bản ghi nhớ, bà Sviridenko ngày 18/4 cho biết, “vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tốc độ hiện tại và tiến độ đáng kể cho thấy lý do để kỳ vọng tài liệu này sẽ rất có lợi cho cả hai nước”.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày hôm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng ta có một thỏa thuận khoáng sản mà tôi đoán là sẽ sớm được ký vào thứ Năm tuần tới”.
Hai quốc gia dự kiến ký kết thỏa thuận vào tháng 3 để khai thác các khoáng sản quan trọng của Ukraine, nhưng đã đột ngột bị hủy bỏ sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.
Ngay sau đó, Tổng thống Trump tạm thời đóng băng mọi khoản viện trợ quân sự và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, khiến ông Zelensky sau đó ra tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản.
Theo Reuters, phiên bản mới nhất của thỏa thuận này khắc nghiệt hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó. Tháng trước, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo nhà lãnh đạo Ukraine không được “cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận đất hiếm”, bởi “nếu ông ấy làm vậy, ông ấy sẽ gặp một số vấn đề - những vấn đề rất, rất lớn”, ông Trump nói thêm.


Giới chức Israel cho biết, nước này không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây lưu ý với Thủ tướng Israel Netanyahu rằng, Mỹ hiện không muốn ủng hộ động thái như vậy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tạm dừng giao tranh với Ukraine trong dịp lễ Phục sinh, dự kiến bắt đầu từ 18 giờ ngày 19/4 đến nửa đêm ngày 21/4 (giờ Moscow).
Sau khi giải phóng khu định cư Oleshnya, quân đội Nga chỉ còn phải đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu định cư Gornal để hoàn tất việc giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Kursk.
Chính phủ Ukraine ngày 18/4 đã công bố bản ghi nhớ về ý định hoàn tất một thỏa thuận chính thức, trao cho Mỹ quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia này.
Theo các số liệu tổng hợp mới nhất, vụ Mỹ không kích cảng nhiên liệu Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen đã khiến 80 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương.
Nhật Bản sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để giải quyết các vấn đề về thuế quan trong tháng 4/2025 - Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei cho biết.
0