Ukraine chuẩn bị đợt tuyển quân mới

Ukraine đã ký hợp đồng với hai công ty tuyển dụng tư nhân nhằm thu hút những người trốn quân dịch. Thông tin này được tờ Guardian của Anh đăng tải ngày 27/11, dẫn lời thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Aleksey Danilov.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 24/11 cho biết một cuộc cải tổ “toàn diện” các quy tắc huy động lực lượng sẽ được công bố trong tuần này. Tiết lộ của ông Danilov dường như chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn của Ukraine nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực do tổn thất nặng nề trong các trận chiến năm nay.

“Một số người sợ hãi, sợ chết, sợ bị bắn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tham gia vào các hoạt động khác”, ông Danilov nói với Guardian.

Cũng theo thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, quân đội nước này sẽ làm việc với hai nhà tuyển dụng tư nhân để xác định những người có kỹ năng cụ thể và thuyết phục những người Ukraine có tay nghề cao nhập ngũ và giúp đỡ quân đội.

Ông Danilov nói: “Việc huy động sẽ trở nên linh hoạt hơn, những chuyên ngành được yêu cầu sẽ được công bố và mọi người có thể tình nguyện tham gia một vị trí cụ thể”. “Ví dụ, họ có thể là thợ hàn hoặc thợ cơ khí, v.v.”

Bộ binh Ukraine tại thao trường huấn luyện tháng 11 năm 2023

Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận với tờ Guardian rằng các hợp đồng đã được ký kết với một số công ty tư nhân nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Theo tờ báo Anh, những người Ukraine nhập ngũ sẽ “được huấn luyện vài tuần” trước khi được đưa ra mặt trận, trong bối cảnh các cuộc giao tranh mà nhiều tờ báo Ukraine mô tả là “máy xay thịt” đang diễn ra.

Trước đó, hãng tin BBC của Anh hồi đầu tháng này đưa tin ít nhất 20.000 nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã trốn khỏi đất nước và 21.000 người khác cố gắng trốn quân dịch nhưng bị bắt lại.

Kiev đang gặp khó khăn trong việc bù đắp nhân lực bị mất trong cuộc phản công kéo dài 4 tháng ở mặt trận Zaporozhye, nơi Nga ước tính tổn thất của Kiev lên tới hơn 90.000 người. Một số lữ đoàn bị tấn công trong nỗ lực tấn công kể từ đó đã được tái triển khai để chống lại các bước tiến của Nga.

Đầu tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải tất cả người đứng đầu văn phòng quân dịch khu vực do tình trạng tham nhũng tràn lan. Cơ quan an ninh Ukraina đã phát hiện một đường dây tội phạm âm mưu bán giấy miễn trừ y tế giả với giá hàng nghìn đô la cho những người muốn tránh nhập ngũ.

Tuần trước, tình báo Nga cho biết phương Tây đang gây áp lực buộc ông Zelensky phải cải cách chính sách quân dịch, theo đó huy động nhiều phụ nữ hơn, cũng như mở rộng độ tuổi tham gia quân ngũ của nam giới từ 17 đến 70. Kiev không xác nhận cũng không phủ nhận những tuyên bố này. Mặc dù thừa nhận vấn đề nhân lực nhưng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Danilov cho rằng Nga đã thổi phồng vấn đề này./.

(Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.