Ukraine cần huy động 30.000 quân mỗi tháng để đối phó Nga

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Thượng tướng Aleksandr Syrsky, cho biết Kiev cần huy động khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng để duy trì sức kháng cự trước áp lực ngày càng lớn từ quân đội Nga.

Tướng Syrsky cũng cảnh báo về sự chênh lệch ngày càng lớn trong năng lực quân sự giữa hai nước. Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 9/4 trên hãng tin lb.ua (Ukraine), tướng Syrsky cho rằng Nga có thể huy động tới 5 triệu quân nhân đã qua huấn luyện và có kinh nghiệm, với tổng lực lượng tiềm năng lên tới 20 triệu người. Ông nhấn mạnh sự chênh lệch nghiêm trọng này nhằm kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực huy động quân của Ukraine trong bối cảnh tình hình chiến sự tiếp tục căng thẳng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) với tướng Aleksandr Syrsky (phải). Ảnh: Anadolu Agency qua Getty Images / Metin Akta.

Theo ông, lực lượng Nga đã tăng gấp năm lần kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022 và hiện có khoảng 623.000 quân nhân đang tham chiến. "Mỗi tháng, họ bổ sung thêm 8.000 đến 9.000 người. Trong một năm, con số đó có thể lên tới 120.000 – 130.000", ông nói.

Dù không ban hành lệnh tổng động viên, Nga vẫn duy trì nguồn bổ sung nhân lực nhờ hệ thống lính hợp đồng và các ưu đãi tài chính lớn. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố rằng trong năm 2024, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 tình nguyện viên ký hợp đồng ra chiến tuyến.

Tướng Syrsky cho biết, tại một số khu vực tiền tuyến, lực lượng Nga đông gấp 10 lần so với quân đội Ukraine – tỷ lệ chênh lệch này gây nhiều sức ép về mặt nhân lực. Sau khi xung đột bùng phát, Ukraine đã ban bố lệnh tổng động viên và cấm phần lớn nam giới từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, chiến dịch này gặp nhiều trở ngại do tình trạng tham nhũng và trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Để khắc phục, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25 và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trốn nghĩa vụ hoặc đào ngũ. Đồng thời, một chương trình hợp đồng quân sự tự nguyện mới được triển khai vào tháng 2, nhắm vào nam giới từ 18 đến 24 tuổi. Theo đó, người tham gia sẽ ký hợp đồng một năm với khoản thù lao lên đến 1 triệu hryvnia (khoảng 24.000 USD) – gấp bốn lần mức thông thường – cùng tiền thưởng chiến đấu hàng tháng từ 120.000 hryvnia (2.880 USD) và các phúc lợi khác. Tuy nhiên, khó khăn trong tuyển quân vẫn tiếp diễn. Gần đây, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các sĩ quan Ukraine cưỡng chế tuyển quân tại nơi công cộng, thậm chí sử dụng vũ lực. Một số trường hợp đã dẫn đến thương tích, thậm chí tử vong, khi những người bị cưỡng ép chống lại lực lượng chức năng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

"Kiev sẽ không thể thực hiện được 'Chiến dịch Mạng nhện' nếu không có thông tin từ tình báo Mỹ", Guillaume Ancel - một cựu trung tá quân đội Pháp nhận định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/6 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn cho đến khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.

Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.

Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.