UBTVQH cho ý kiến về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, dự thảo đã được thu gọn về 5 chương, 47 điều, được đánh giá đã cơ bản hoàn thiện, khắc phục nhiều hạn chế trong quản lý dữ liệu cá nhân hiện nay.
Theo trình bày của cơ quan soạn thảo, Dự thảo Luật lần này đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nhấn mạnh hành vi mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Luật cũng tạo điều kiện rõ ràng hơn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát, xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn gây tranh luận. Chẳng hạn như yêu cầu "tổ chức, cá nhân phải xin phép khi ghi âm, ghi hình" bị cho là chưa phù hợp với thực tiễn, trong bối cảnh camera an ninh gia đình hay camera hành trình ô tô ghi hình liên tục. Nhiều ý kiến đề nghị, thay vì quản lý việc ghi hình, cần tập trung vào việc quản lý và chế tài xử phạt việc sử dụng và phát tán dữ liệu đầu ra - đây mới là yếu tố quan trọng và tiềm ẩn rủi ro xâm phạm quyền riêng tư.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá dự thảo đã đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tới đây.


Hà Nội tiếp tục bước vào đợt nắng nóng diện rộng trong ngày 7/6. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 38 độ.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả và xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho các hành vi vi phạm.
Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã bổ sung quy định cho phép tính chi phí khảo sát, thăm dò khoáng sản không thành công vào phân phối lợi nhuận sau thuế.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki vào chiều 6/6.
Công an cấp xã cần tập trung rà soát các trường hợp thanh thiếu niên hư trên địa bàn, có biện pháp quản lý chặt chẽ góp phần phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm.
Nhiều lái xe bất chấp vượt đèn đỏ, phớt lờ tín hiệu đèn giao thông đã gây ra tai nạn không đáng có.
0