UBND xã, phường tiếp nhận 14 thủ tục đất đai

Việc phân cấp 14 thủ tục đất đai về xã, phường giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nghị định 151 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý đất đai, trao thêm quyền cho UBND xã, phường tiếp nhận và giải quyết 14 thủ tục đất đai. Đăng ký đất đai là một trong những thủ tục mới được bàn giao sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành.

Người dân xã Vân Đình, TP Hà Nội cho biết: "Hôm nay tôi đến xã Vân Đình để làm thủ tục đất đai lần đầu. Cán bộ ở đây hướng dẫn nhiệt tình, nhanh gọn. Theo cảm nhận của tôi thì xử lý nhanh hơn ở huyện trước kia".

Mỗi ngày, xã Vân Đình có hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục hành chính, trong đó hơn một nửa liên quan đến địa chính, xây dựng. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND xã Vân Đình, TP Hà Nội đánh giá: "Do được tập huấn kỹ, cán bộ thích ứng nhanh, nên việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh, đúng quy trình".

Ông Điệp cho biết thêm: "Chúng tôi căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh nhân sự. Người hoạt động không chuyên trách được tăng cường cho bộ phận cải cách hành chính công. Cán bộ, công chức được phân công lại phù hợp hơn với công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân".

Tại xã Ứng Thiên, thủ tục đất đai cũng được ưu tiên giải quyết. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên, cho biết: "Đây là thủ tục mới với cấp xã. Nhờ sự hỗ trợ của các sở, ngành, cán bộ chuyên môn đã chủ động tìm hiểu để đáp ứng yêu cầu. Chúng tôi còn giao trách nhiệm cho tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận thủ tục đất đai".

Việc tiếp nhận và giải quyết hơn 300 thủ tục hành chính từ các sở, ngành, quận đã tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ xã, phường, nhưng cũng là minh chứng rõ nét cho chính quyền cơ sở sát dân, gần dân. Ông Đỗ Chí Hưng, Chủ tịch UBND xã Ô Diên, TP Hà Nội, nêu thực tế: "Hồ sơ qua các thời kỳ đã được bàn giao nhưng chưa chỉnh lý. Xã chúng tôi không lưu giữ hồ sơ dùng chung, khi cần tra cứu lại phải về xã trung tâm, rất bất tiện".

Sau hơn hai tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định: "Cần sớm sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý chưa phù hợp. Về lâu dài, cấp xã, phường phải nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao".

Mười bốn thủ tục đất đai trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, nay người dân có thể thực hiện tại xã, phường từ 1/7. Phân quyền cho chính quyền cơ sở là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đưa dịch vụ công gần dân hơn. Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy những chuyển biến tích cực từ chủ trương đúng đắn này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời