UAV Nga phá huỷ pháo tự hành Anh cung cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa chia sẻ đoạn video, cho thấy một thiết bị bọc thép của Anh do lực lượng Ukraine vận hành đã bị máy bay không người lái của Nga nhắm trúng, khiến tháp pháo của nó bốc cháy dữ dội.

 

Trong đoạn video được đăng trên Telegram vào tối 11/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái Lancet của nước này đã tấn công chính xác pháo tự hành AS-90 do Anh cung cấp cho Ukraine. 

Theo quân đội Nga, “sau khi bị trúng đạn lảng vảng, thuốc súng của thiết bị bọc thép đã bốc cháy và đạn phát nổ”. Vũ khí của Anh đã “bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công chính xác”.

Đầu năm nay, Anh lần đầu tiên tuyên bố chuyển giao 32 tổ hợp pháo tự hành AS-90 và hơn một chục xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger II cho Ukraine. London còn tham gia huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng loại vũ khí này tại Anh trong mùa hè. Tổ hợp pháo tự hành AS-90 được cho là bắt đầu tham chiến tại Ukraine từ tháng 6. 

Được vận hành bởi một tổ lái gồm 5 người, pháo tự hành AS-90 của Anh được bọc thép hạng nhẹ và trang bị đạn pháo 155 mm. Chúng có tầm bắn tối đa gần 25 km, tương đương pháo M777 do Mỹ sản xuất cũng đã được cung cấp cho quân đội Ukraine. Cả hai loại vũ khí này đều có sức mạnh vượt trội so với các hệ thống pháo tự hành cũ của Kiev, bao gồm cả 2S1 Gvozdika và 2S3 Akatsiya thời Liên Xô.

Nga đã ca ngợi tính hiệu quả của máy bay không người lái Lancet và đạn dược lảng vảng, những loại vũ khí đã được nước này nâng cấp trong gần đây nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.

Một đoạn phim được phóng viên chiến trường Nga Andrey Rudenko chia sẻ hồi đầu tuần cho thấy một chiếc Lancet đã nhắm trúng một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine đang đỗ tại một căn cứ không quân. Chiếc UAV mới được cải tiến được cho là có tầm bắn lên tới 120 km./.

(Nguồn: RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

58,2% số người được hỏi bày tỏ kỳ vọng tân Tổng thống Lee Jae Myung sẽ đảm đương tốt các vấn đề của quốc gia, theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 9/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo các quan chức liên bang hàng đầu thực hiện “mọi biện pháp cần thiết” nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn, bạo lực kéo dài nhiều ngày tại Los Angeles.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Pháp - Renault đang lên kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Ukraine.

Một chiếc máy bay chở 20 người nhảy dù và thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại hạt Coffee, bang Tennessee, Mỹ.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ có buổi gặp tại London vào hôm nay 9/6, để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc vốn đã lan rộng trong những tháng gần đây.

Các quan chức địa phương và Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, một vụ nổ đã xảy ra hồi sáng nay tại khu vực gần Căn cứ Không quân Kadena của quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản.