UAE tổ chức nghi lễ hoành tráng đón Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Abu Dhabi hôm thứ Tư (6/12), chặng đầu tiên trong chuyến công du vùng Vịnh của ông. Nước chủ nhà đã tổ chức lễ chào đón hết sức trọng thị dành cho Tổng thống Putin.

Dàn máy bay phản lực bay qua thành phố để lại những vệt màu cờ Nga. Kỵ binh cưỡi lạc đà và ngựa xếp hàng dọc tuyến đường của đoàn xe hộ tống Putin từ sân bay đến dinh tổng thống.

Những người lính bộ binh chào đón nhà lãnh đạo Nga bằng nhịp trống và tiếng hô vang xen lẫn tiếng chào của pháo binh.

Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm Tổng thống Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan tại Abu Dhabi.

Tại cuộc hội đàm với tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ giữa 2 quốc gia đã đạt tới đến mức cao nhất từ trước đến nay, đồng thời khẳng định các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất là đối tác thương mại chính của Nga trong thế giới Ả-rập. Thương mại phi dầu mỏ giữa 2 nước đã tăng gần 109% trong năm 2022.

Về phần minh, tổng thống UAE cho rằng UAE mong muốn tiếp tục hợp tác và phát triển hơn nữa với Nga trong tương lai, đặc biệt là trong các dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng và công nghệ tiên tiến

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan ca ngợi vai trò của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc tăng cường quan hệ giữa các nước.

Tổng thống Nga Putin mời người đồng cấp UAE đến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào năm tới.

Sau chặng dừng chân ở UAE, ông Putin dự kiến sẽ tới Saudi Arabia để gặp Thái tử Mohammed bin Salman lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2019.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.