Tỷ phú Elon Musk muốn gì khi gặp Thủ tướng Ấn Độ?

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với CEO SpaceX Elon Musk. Nội dung chính xác của cuộc gặp vẫn chưa rõ ràng, mặc dù ông Modi đã viết trên X rằng, ông và tỷ phú Musk “đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả những vấn đề mà ông đam mê như không gian, di động, công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và CEO SpaceX Elon Musk (phải).

Tổng thống Trump không chắc chắn về lý do cuộc gặp

Tại cuộc gặp, trong khi ông Musk dẫn theo ba đứa con nhỏ thì ông Modi được vây quanh bởi các cố vấn hàng đầu, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp CEO SpaceX Elon Musk trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ.

Phát biểu sau đó tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ấn Độ Modi tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không chắc tại sao ông Musk lại gặp Thủ tướng Ấn Độ nhưng ông cho rằng ông Musk “muốn kinh doanh ở Ấn Độ”.

“Tôi cho rằng ông ấy đã gặp, có thể là vì bạn biết ông ấy đang điều hành một công ty”, ông Trump nói với các phóng viên.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ trong một tuyên bố cho biết, ông Modi và ông Musk “đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa các thực thể của Ấn Độ và Mỹ trong đổi mới sáng tạo, thám hiểm không gian, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững” và về “tinh thần kinh doanh và quản trị tốt”.

Ông Musk có tham vọng về Starlink tại Ấn Độ

Tỷ phú Elon Musk, trước đây tự nhận mình là “người hâm mộ ông Modi”, từ lâu đã muốn dịch vụ internet vệ tinh Starlink của mình thâm nhập vào thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, việc ra mắt đã bị trì hoãn do những thách thức về quy định, lo ngại về an ninh và sự phản đối từ các công ty viễn thông trong nước như Reliance Jio của Mukesh Ambani.

Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Viễn thông Ấn Độ, Jyotiraditya Scindia cho biết, Starlink vẫn chưa tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh và giấy phép cho các dịch vụ truyền thông vệ tinh sẽ chỉ được cấp sau khi công ty đáp ứng mọi yêu cầu.

Trước đó, ông Musk đã chỉ trích chính sách cấp phổ tần cho các dịch vụ vệ tinh thông qua đấu giá của Ấn Độ. Sau đó, chính phủ Ấn Độ đã thay đổi chính sách và cho biết họ sẽ phân bổ phổ tần vệ tinh chứ không đấu giá.

Ấn Độ có tiềm năng to lớn chưa được khai thác về băng thông rộng vệ tinh

Thị trường dịch vụ băng thông rộng vệ tinh của Ấn Độ có tính cạnh tranh cao. Có ít nhất 6 công ty kiểm soát thị trường, dẫn đầu là Reliance Jio của Ambani.

Ngoài các rào cản về mặt pháp lý, Starlink của tỷ phú Musk còn phải đối mặt với sự phản đối của Reliance Jio, công ty năm ngoái đã tuyên bố rằng việc cấp phổ tần cho các dịch vụ vệ tinh thông qua đấu giá là cần thiết để đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Starlink có ít nhất 6.900 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất, cung cấp băng thông rộng có độ trễ thấp cho khoảng 4,6 triệu người. Nhưng nếu ông Musk muốn thâm nhập thị trường Ấn Độ, mức giá cao của Starlink có thể là một mối lo ngại.

Dữ liệu di động ở Ấn Độ là một trong những loại dữ liệu rẻ nhất trên toàn cầu và Jio của Ambani đã từng cung cấp dữ liệu miễn phí cho các gói di động của mình. Tuy nhiên, ít nhất 40% trong số hơn 1,4 tỷ dân của đất nước này vẫn chưa có quyền truy cập internet. Cần có băng thông rộng vệ tinh giá rẻ để thu hẹp khoảng cách này, đặc biệt là ở các vùng núi xa xôi rộng lớn của Ấn Độ.

Xe Tesla vẫn chưa vào thị trường Ấn Độ

Xe Tesla của tỷ phú Musk cũng đã chờ đợi để vào Ấn Độ - một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nhưng đã phải đối mặt với những rào cản do thuế nhập khẩu cao đối với các loại xe được đưa vào nước này.

Ngoài ra, thị trường xe điện của Ấn Độ vẫn còn non trẻ và chỉ chiếm hơn 2% tổng doanh số bán ô tô vào năm ngoái. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ muốn thay đổi điều này và tăng thị phần xe điện lên 30% vào năm 2030.

Ấn Độ gần đây cũng đã công bố một chính sách mới mở rộng thuế quan ưu đãi đối với xe điện nhập khẩu hoàn toàn do các nhà sản xuất ô tô nước ngoài cam kết bắt đầu sản xuất tại địa phương.

Tỷ phú Musk gần đây đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ, hay DOGE.

Thủ tướng Modi và ông Musk cũng từng gặp nhau tại New York vào năm 2023. Vào thời điểm đó, ông Musk cho biết ông “tin tưởng rằng Tesla sẽ có mặt tại Ấn Độ sớm nhất có thể”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.

Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.