Tỷ giá làm tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp
Trong báo cáo tài chính quý I của Tập đoàn Dệt may Việt Nam mới được công bố, lợi nhuận giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu giảm nhẹ hơn, ở mức 7%.
Lợi nhuận giảm mạnh hơn doanh thu do các khoản chi phí tăng lên, đáng chú ý là khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá đã tăng lên tới 92%. Với nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức độ tăng chi phí do chênh lệch tỷ giá rất lớn.

Ông Đình Thế Hiển, chuyên gia tài chính, phân tích: ''Khá nhiều doanh nghiệp đang "khóc" với tỷ giá vì khi nhập hàng quốc tế chúng ta sẽ phải ký hợp đồng trước vài tháng, đến khi thực hiện hợp đồng tỷ giá tăng mà hàng trong nước không thể tăng theo được''.
Bà Lê Huyền Trang, chuyên gia phân tích dữ liệu, Trung tâm Phân tích & Tư vấn đầu tư, Công ty Chứng khoán SSI, cho biết: ''Tỷ giá tác động đến chủ yếu doanh nghiệp có mức giá dự nợ bằng đồng đôla cao và các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất''.

Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD đã tạo áp lực lên tỷ giá và ảnh hưởng đến các khoản lỗ tỷ giá của doanh nghiệp.
Với cơ cấu các doanh nghiệp trên thị trường chưng khoán hiện nay, việc tỷ giá tăng sẽ có thể tác động đến phần lớn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đó là chưa kể đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác không niêm yết.
Anh Nguyễn Duy Khánh, Founder Công ty Tư vấn đầu tư FIG Investment, cho biết: ''Việc tỷ giá tăng sẽ tác động đến các doanh nghiệp trong ngành điện do vay từ ngoại tệ, các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều nguyên vật liệu cũng sẽ gặp phải nhiều tác động nhất''.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5 tăng 1,15% so với tháng trước, tính bình quân 5 tháng đầu năm nay đã tăng 5,24%. Việc tỷ giá tăng đã tác động trên diện rộng đến chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, tác động rất lớn đến mục tiêu kiểm soát lạm phát nói chung.
PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cho hay: ''Khi tỷ giá tăng kéo theo cả chi phí của nền kinh tế tăng, các doanh nghiệp của Việt Nam đa phần chưa tạo được nhiều giá trị gia tăng nên tỷ giá sẽ tác động rất lớn và khiến cho việc kiểm soát lạm phát khó khăn hơn''.

Lạm phát ở Việt Nam chủ yếu là do yếu tố chi phí đẩy, chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị mục tiêu bình ổn tỷ giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát lạm phát năm 2024 ở mức 4 - 5% được Quốc hội giao.


Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã sản xuất hơn 120 loại rau có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới.
0