Tuyển sinh đại học 2025: Chương trình mới, tổ hợp mới

Nhiều trường đại học đã đưa các môn học mới như Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật vào tổ hợp xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025.

Năm 2025 chứng kiến lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 kết thúc lớp 12 và bước vào kỳ tuyển sinh đại học. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, theo đó, cũng có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, các trường đại học cũng nhanh chóng thích ứng với sự đổi mới của chương trình học và kỳ thi tốt nghiệp.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, học sinh không phải học tất cả các môn như chương trình cũ mà chỉ học bắt buộc bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và được chọn thêm bốn môn trong số các môn còn lại. Chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc học này cũng có thêm các môn mới như Công nghệ, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Do học sinh được học chọn môn nên quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có điều chỉnh về số môn thi. Theo đó, học sinh sẽ thi bắt buộc hai môn Toán, Ngữ văn và được tự chọn hai môn trong số các môn còn lại đã học ở bậc trung học phổ thông.

Để phù hợp với đối tượng học sinh mới, các trường đại học đã có điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh với sự xuất hiện của nhiều tổ hợp xét tuyển mới.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN.

Trường Đại học FPT là một trong những trường linh hoạt về tổ hợp xét tuyển nhất trong mùa tuyển sinh năm 2025 khi với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường xét tuyển tổ hợp gồm điểm Toán nhân hệ số hai cộng điểm của hai môn bất kỳ.

Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung tổ hợp K01 gồm các môn Toán, Ngữ văn, kết hợp với một trong bốn môn Lý/Hoá/Sinh/Tin, trong đó môn Toán nhân hệ số ba, Lý/Hoá/Sinh/Tin nhân hệ số hai. Bên cạnh đó, đại học này vẫn giữ nguyên 10 tổ hợp xét tuyển của các năm trước gồm A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28 và D29. Các tổ hợp xét tuyển được tính tương đương nhau.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng bổ sung hai tổ hợp có môn Tin học gồm Toán-Tiếng Anh-Tin học và Toán-Vật lý-Tin học, nâng tổng số tổ hợp xét tuyển của trường lên 6 tổ hợp.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng công bố thêm tổ hợp mới Toán-Hóa học-Tin học, Toán-Vật lý-Tin học, Toán-Sinh học-Tin học. Trường Đại học Giao thông Vận tải bổ sung tổ hợp mới GT1 gồm các môn Toán-Vật lý-Tin học.

Một số trường bổ sung cả môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật vào tổ hợp tuyển sinh năm nay. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến xét tuyển bốn tổ hợp mới gồm A0C (Toán-Vật lý-Công nghệ), A0T (Toán-Vật lý-Tin học), D0C (Toán-Tiếng Anh-Công nghệ), D0G (Toán-Tiếng Anh-Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam bổ sung 7 tổ hợp mới gồm: Toán-Vật lý-Công nghệ; Toán-Ngữ văn-Giáo dục kinh tế và pháp luật; Toán-Ngữ văn-Công nghệ; Ngữ văn-Lịch sử-Giáo dục kinh tế và pháp luật; Ngữ văn-Địa lý-Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tiếng Anh-Ngữ văn-Giáo dục kinh tế và pháp luật; Tiếng Anh-Toán-Công nghệ.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) có tổ hợp mới Toán-Tiếng Anh-Tin học; Toán-Tiếng Anh-Giáo dục kinh tế và Pháp luật.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ GD&ĐT cho biết, tỷ lệ phân bố câu hỏi các cấp độ tư duy trong đề thi tốt nghiệp THPT: biết, hiểu, vận dụng là 4-3-3. Học sinh cần hiểu các kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là các vấn đề thực tiễn, vận dụng.

Với cấu trúc của đề thi minh họa và từ kết quả khảo sát học sinh lớp 12 tại các địa phương đã ghi nhận đề thi năm nay có tính phân hóa rõ rệt, đáp ứng mục tiêu vừa xét tốt nghiệp, vừa phục vụ tuyển sinh đại học.

Đại học Công giáo Daegu được thành lập vào năm 1914, tự hào với hơn 111 năm lịch sử và truyền thống. Đây là một trong những trường đại học tư thục danh tiếng hàng đầu của Hàn Quốc, trường hoạt động dựa trên nền tảng tinh thần Công giáo "tình yêu và phụng sự". Với triết lý giáo dục tôn trọng và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi năm trường thu hút hàng trăm sinh viên quốc tế đến theo học, trong đó có cả sinh viên Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức diễn đàn học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập vào sáng nay, 26/4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 6 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ hai đều xuất sắc giành huy chương Vàng.

Tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí cho học sinh Mầm non, Phổ thông công lập từ năm học 2025-2026.