Tuyển chọn hàng nghìn lao động sang Hàn Quốc làm việc
Hàn Quốc được đánh giá là thị trường lao động với mức thu nhập hấp dẫn. Hiện nay, mức lương tối thiểu chưa kể làm thêm giờ và các phúc lợi khác là hơn 2.000.000 won/tháng (tức gần 40 triệu đồng).
Khởi động từ năm 2004 đến nay, Việt Nam đã phái cử được trên 141.000 lượt người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và là quốc gia dẫn đầu về số lượng lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc làm việc theo chương trình. Trong đợt này, Chương trình EPS dự kiến tuyển chọn 3.300 người, trong đó gồm 3.000 lao động trong ngành sản xuất chế tạo và 300 người ngành nông nghiệp.
Để chống gian lận trong thi cử, Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ sử dụng thiết bị và phần mềm đọc thẻ căn cước (gắn chip) trong đối soát dữ liệu khuôn mặt của người dự thi. Thí sinh phải mang theo căn cước công dân (loại gắn chip) và người lao động phải đăng ký định danh điện tử cấp hai trên ứng dụng VNeID để phòng, chống các hành vi làm giả giấy tờ thi hộ.
Bà Yun Jae Yeon - Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam cho hay: "Đối với kỳ thi đầu tiên của năm 2025 này để dành cho lao động trong ngành sản xuất chế tạo và nông nghiệp. Đến nửa cuối năm sẽ còn kỳ thi nữa dành cho người lao động trong ngành ngư nghiệp và xây dựng. Hạn ngạch năm nay dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc có giảm đi một chút. Tuy nhiên chủ sử dụng lao động Hàn Quốc rất ưa thích người Việt Nam cho nên cũng tạo cơ hội cho người lao động rất nhiều".
Trước tình trạng lừa đảo và giả mạo, người lao động trước khi tham gia chương trình phải tìm hiểu đầy đủ thông tin tại website Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ có địa chỉ www.colab.gov.vn; đặc biệt, cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo như “bao đậu”, “tác động” để sớm được sang Hàn Quốc làm việc.


Trào lưu dùng AI để hóa thân thành tiên cá được nhiều người ưa chuộng nhưng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân từ ảnh và video rõ mặt.
10 đối tượng thuộc đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên mạng vừa bị các lực lượng chức năng triệt xóa.
Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vững (Lạng Sơn) về tội buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Xe ben lấn làn vượt ẩu đâm xe con xoay ngang, văng sang làn đường ngược chiều, hất một người đi xe máy xuống ruộng tại Xuân Mai (Hà Nội).
Nhiều bài kêu gọi từ thiện giả mạo dưới tên các bệnh viện lớn ở Việt Nam đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook.
Hai nam thanh niên ở Đắk Lắk bị bắt khẩn vì dùng nạng gỗ đánh nhân viên quán cơm, khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 20%.
0