Tuyến buýt 114 hấp dẫn hành khách

Nhu cầu của người dân ở ngoại thành đi vào trung tâm Thành phố và chiều ngược lại ngày càng tăng cao. Để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí khi di chuyển với khoảng cách xa, nhiều người đã bỏ phương tiện cá nhân chuyển sang sử dụng xe buýt đi lại hàng ngày.

Ngoài trời khá là nắng nóng, nếu phải tự mình điều khiến xe máy trên đường sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chính vì vậy mà nhiều người hiện nay đã lựa chọn xe buýt làm phương tiện hằng ngày. Bởi những ưu điểm của việc đi xe buýt như không bị nắng nóng, có điều hoà mát mẻ và tiết kiệm chi phí .

Chính bởi những ưu điểm vượt trội như vậy, nên gia đình chị Nguyễn Thị Thu (tại tỉnh Bắc Ninh) đã lựa chọn tuyến xe buýt 114 để di chuyển từ bến xe Yên Nghĩa về quê ở xã Trần Phú.

Chị Nguyễn Thị Thu – xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: "Xe buýt có ưu điểm là rẻ, một lúc lại có một chuyến, rất thuận tiện, mà bây giờ xe buýt cũng trở nên phổ biến. Kể cả tôi đi về quê cũng có tuyến chạy qua gần nhà, rất tiện."

Không chỉ thu hút những giới trẻ và học sinh, sinh viên mà xe buýt hiện nay cũng nhận được sự tin tưởng từ phần lớn những người cao tuổi, bởi sự an toàn, ghế ngồi rất thoải mái và có điều hòa mát mẻ. Đặc biệt, kể từ khi Thành phố có chính sách miễn phí giá vé xe buýt dành cho người trên 60 tuổi thì ngày càng có nhiều hành khách sử dụng xe buýt để di chuyển hàng ngày.

Ông Hà Minh Tân – xã Trần Phú, thành phố Hà Nội chia sẻ: "Đi xe buýt rất thuận lợi, thứ nhất là thời gian chuẩn, đúng giờ, thứ hai là thuận tiện cho người già và cao tuổi như tôi. Bản thân tôi trước đây cũng có xe nhưng giờ xe để một chỗ. Vì đi xe buýt vừa khoẻ lại tiết kiệm, tránh ùn tắc giao thông."

Bên cạnh những ưu điểm như an toàn và tiết kiệm chi phí, một trong những điểm cộng lớn của xe buýt hiện nay chính là thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ lái xe, nhân viên bán vé. Đặc biệt đối với riêng tuyến 114, hầu như không nhận được bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ phía hành khách.

Ông Hà Minh Tân – xã Trần Phú, thành phố Hà Nội chia sẻ thêm: "Riêng tuyến 114 thì từ lái xe đến nhân viên phục vụ đều hài hoà, giúp đỡ hành khách cao tuổi, người tàn tật, trẻ em. Ví dụ người tàn tật lên thì họ dìu lên. Người cao tuổi, người có bầu lên xe thì những người xung quanh cũng có thái độ rất tốt, sẵn sàng nhường ghế cho chúng tôi. Tôi nghĩ đi xe buýt hiện nay là văn minh."

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời