Tuyên bố của lãnh đạo Syria về các vụ bạo lực

Nhà lãnh đạo Syria đã tuyên bố sẽ truy lùng những kẻ gây ra các cuộc đụng độ bạo lực và ông sẽ buộc bất kỳ ai vượt quá thẩm quyền phải chịu trách nhiệm.

Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình quốc gia và đăng trên mạng xã hội, ông Ahmed Sharaa, người lãnh đạo phong trào nổi dậy lật đổ Tổng thống Assad vào tháng 12/2024, đã cáo buộc những người trung thành với ông Assad và các thế lực nước ngoài mà ông không nêu tên đang mưu đồ gây bất ổn.

Theo một nhóm giám sát, các cuộc đụng độ đã giết chết 1.000 người, chủ yếu là thường dân, vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư tại vùng đất ven biển miền trung Syria.

Chỉ huy cấp cao của một nhóm vũ trang người Kurd Syria, trước đó đã đổ lỗi cho các phe phái Hồi giáo được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn về một số vụ bạo lực đáng lo ngại chống lại thường dân thuộc giáo phái Alawite của cựu tổng thống Assad. Thổ Nhĩ Kỳ đã không trả lời ngay lập tức về cáo buộc này.

Văn phòng của ông Sharaa cho biết, họ đang thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các cuộc đụng độ và giết chóc của cả hai bên.

Một nguồn tin an ninh Syria trước đó cho biết, tốc độ giao tranh đã chậm lại xung quanh các thành phố Latakia, Jabla và Baniyas, trong khi các lực lượng tìm kiếm các khu vực miền núi xung quanh, nơi ước tính có 5.000 tay súng ủng hộ ông Assad đang ẩn náu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.