Tương lai bất định của viện trợ vũ khí Mỹ cho Ukraine
Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, vốn là yếu tố quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.
Từ lâu, chính quyền Tổng thống Trump đã chỉ trích việc Mỹ dành hàng chục tỷ USD hỗ trợ Ukraine mà không có lợi ích rõ ràng. Ông cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến sự, nhưng chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Sau cuộc tranh luận nảy lửa, viễn cảnh Kiev tiếp tục nhận viện trợ vũ khí từ Washington ngày càng trở nên mong manh.
Theo tờ Washing Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc chấm dứt các lô hàng viện trợ quân sự đang diễn ra cho Ukraine.
Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, viện trợ quân sự cho Ukraine được công bố trung bình hai tuần một lần, đôi khi chỉ cách nhau vài ngày. Hiện vẫn còn khoảng 3,85 tỷ USD trong ngân sách đã được Quốc hội phê duyệt để rút vũ khí từ kho dự trữ.
Tuy nhiên, từ khi chính quyền mới nhậm chức, không có gói viện trợ nào được công bố, các lô hàng từ chính quyền tiền nhiệm cũng đang giảm dần. Nếu điều này thực sự xảy ra, sẽ đánh dấu một bước ngoặt khiến vũ khí Mỹ không còn được chuyển tới Ukraine nữa.
Bản thân Tổng thống Zelensky sau cuộc tranh luận với ông Trump cũng thừa nhận, Ukraine khó ngăn được lực lượng Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Mặc dù vậy, ông tin vẫn có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa Kiev và Washington.
Một chuyên gia thân Ukraine nhận định, cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Zelensky cần được nhìn nhận một cách rõ ràng và thực tế. Ông cho rằng Ukraine đang ở thế bất lợi khi Nga ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự.
Theo chuyên gia này, Kiev chỉ có lựa chọn tốt nhất là tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn và thương lượng một thỏa thuận theo đề xuất của ông Trump.
Sự rạn nứt này cũng khiến thỏa thuận hợp tác khai thác khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine – vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy viện trợ quân sự – rơi vào tình trạng đình trệ. Một quan chức cấp cao tại Washington xác nhận, Tổng thống Trump “không quan tâm đến thỏa thuận này vào thời điểm hiện tại”.
Phía Mỹ cho biết, việc ký kết thỏa thuận có được nối lại hay không tùy vào Ukraine, vì ông Zelensky hiện vẫn ở Mỹ. Theo nguồn tin, Tổng thống Trump không loại trừ việc đạt thỏa thuận với Ukraine, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ xảy ra nếu Ukraine sẵn sàng có cuộc đối thoại mang tính xây dựng.
Cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump đã không mang lại kết quả mong đợi, thay vào đó làm sâu sắc thêm những bất đồng giữa hai bên. Nếu Mỹ thực sự cắt giảm viện trợ, Ukraine sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền.
Trong bối cảnh đó, châu Âu và các đồng minh khác của Ukraine có thể sẽ cần có những động thái rõ ràng hơn để lấp đầy khoảng trống mà Washington để lại. Trong khi đó, một số khác tin rằng, Tổng thống Zelensky cần kiểm soát tình hình hoặc thậm chí cân nhắc từ chức để duy trì sự ủng hộ của Mỹ.


Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
0