Túi ni lông: Từ thói quen thành thảm họa môi trường

Việc lạm dụng, sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khó phân hủy hay sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường.

Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia ở top đầu có lượng rác thải nhựa ra biển lớn nhất thế giới, với khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn mỗi năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Với tính tiện dụng, cứng cáp, bền nhẹ và rẻ, túi ni lông vẫn đang được nhiều người dân, đặc biệt là các tiểu thương sử dụng phổ biến trong mọi hoạt động mua bán và khó có thể bỏ. Một lần đi chợ, tính trung bình mỗi người sử dụng ba đến năm túi ni lông dùng một lần. Sau khi dùng xong, chỉ mất vài giây để vứt chúng vào thùng rác, nhưng phải mất từ 400 đến 1000 năm để phân hủy. Còn nếu đốt, theo GS. TS Đặng Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ môi trường Việt Nam, chúng sẽ tạo ra khí thải có chất độc dioxin và furan, là chất gây ngộ độc, ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng tiêu hóa và các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cho biết, nếu không có những giải pháp kịp thời, rác thải nhựa sẽ tác động nghiêm trọng tới môi trường cũng làm tổn hại tới sức khoẻ con người.

"Túi ni lông hay chai nhựa đã len lỏi và là thói quen khó bỏ của người dân, đặc biệt là các bà, các mẹ. Điều này vô tình tiếp tay cho quá trình phân huỷ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Chính vì vậy, để giảm thiểu trước tiên phải xuất phát từ ý thức của người dân, những rác thải giấy hay nhựa có thể áp dụng thu gom riêng để tái chế ra những sản phẩm khác nhau có tính tiện dụng cho đời sống hàng ngày", theo Bà Dương Thị Tơ, Hiệp hội bảo vệ môi trường Việt Nam.

Rác thải sẽ không còn là rác thải, nó sẽ trở thành tài nguyên nếu được đặt đúng chỗ. Vỏ chai nhựa, túi ni lông, nếu bỏ đi sẽ trở thành rác thải. Với hàng trăm ngàn hệ luỵ cho môi trường  nhưng nếu con người có đủ nhận thức và biết sử dụng chai nhựa, túi ni lông đúng cách, đúng chỗ thì lộ trình xoá bỏ ô nhiễm, chắc chắn sẽ thực hiện được trong một tương lai không xa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tin tưởng, thông qua hoạt động của Văn phòng đại diện, Đài PT&TH Hà Nội sẽ tiếp tục làm cầu nối để nhân dân hai Thành phố hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.

Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.