Tư lệnh Iran cảnh báo hậu quả nếu Israel đáp trả
Thiếu tướng Mohammad Bagheri cho biết, Iran đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự bao gồm: cơ quan tình báo Mossad, căn cứ không quân Nevatim, căn cứ không quân Hatzor, các cơ sở radar và nhóm xe tăng của Israel, mặc dù thực tế có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn nhiều.
“Chúng tôi có khả năng tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế của Israel, nhưng chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự", ông Bagheri cho biết hôm 2/10. Ông cũng đưa ra lời cảnh báo cho Israel và những người ủng hộ nước này: “Nếu Israel không biết điểm dừng và còn có hành động chống lại Iran, chúng tôi sẽ nhắm vào tất cả các cơ sở hạ tầng của họ”, ông Bagheri tuyên bố.

Theo thiếu tướng Bagheri, các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là để trả đũa cho vụ ám sát thủ lĩnh phong trào Hamas ở dải Gaza - Ismail Haniyeh, thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban - Hassan Nasrallah và Chuẩn tướng Abbas Nilforoushan - phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Ông Hassan Nasrallah, lãnh đạo nhóm chiến binh Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn trong hơn 30 năm, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào trụ sở bí mật ở Beirut, Liban vào thứ Sáu tuần trước. Chuẩn tướng Abbas Nilforoushan, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran, cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khác của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Liban, theo truyền thông nhà nước Iran.
Một nguồn tin thân cận nói với CNN rằng, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas là ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại thủ đô Tehran vào tháng 7 bằng một thiết bị nổ được giấu kín trong nhà khách nơi ông ở lại sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Chính phủ Iran và lực lượng Hamas cho rằng Israel đã thực hiện vụ ám sát. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình.
“Kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Ismail Haniyeh, chúng tôi đã trải qua một giai đoạn kiềm chế khó khăn theo yêu cầu liên tục của Mỹ và châu Âu, những người đã yêu cầu chúng tôi kiềm chế để thiết lập lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Tuy nhiên, sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah và Chỉ huy Nilforoushan, tình hình đã trở nên không thể chấp nhận được", tướng Bagheri nói.

Về phía Israel, Tel Aviv đã tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Iran vào nhà nước Do Thái, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột hơn nữa ở Trung Đông. Phát biểu sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Iran đã phạm phải "sai lầm lớn" và "sẽ phải trả giá". Ông cho biết: “Iran không thể lường hết được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi”.
Các nhà ngoại giao Mỹ và Ả Rập bày tỏ lo ngại về khả năng Israel tấn công bên trong Iran, có khả năng là nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này. Các quan chức cấp cao từ Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu đều cảnh báo về hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với khu vực rộng lớn hơn.
Quân đội Israel cho biết khả năng hoạt động và tác chiến của họ không bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Iran. Vài giờ sau loạt vụ tên lửa từ Iran, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Một phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết Israel sẽ tiếp tục truy đuổi Hezbollah và bất kỳ ai đe dọa công dân Israel. “Iran đã thực hiện một hành động nghiêm trọng vào đêm nay, đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang. Chúng tôi sẽ hành động vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi quyết định”, người phát ngôn IDF nói.


Trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc đang rơi vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng trước thềm bầu cử Tổng thống, quyền Tổng thống Lee Ju-ho đã kêu gọi đoàn kết và chung sống hòa bình nhân dịp Lễ Phật Đản, một trong những ngày lễ lớn tại quốc gia này.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và các cố vấn đã có những cuộc thảo luận về cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine trong những ngày gần đây, tuy nhiên không đề cập chi tiết cụ thể.
Trong cuộc họp nội các an ninh diễn ra vào ngày 4/5, Chính phủ Israel đã bỏ phiếu thông qua việc mở rộng quy mô chiến dịch tại Dải Gaza và thiết lập một khuôn khổ mới cho việc chuyển giao viện trợ nhân đạo.
Hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy tại khu vực Kherson, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết.
Quyền Tổng thống Lee Ju Ho đã lên tiếng kêu gọi chính phủ và người dân Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu đoàn kết và cùng tồn tại, nhấn mạnh cần phải xây dựng lại một cộng đồng đang rạn nứt.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan vào ngày 5/5, trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại khu vực vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
0