Tư duy 'phát triển xanh' trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV

Những nỗ lực của Hà Nội trong ưu tiên xử lý môi trường, cải thiện chất lượng sống và hướng tới mô hình phát triển xanh cho thấy quyết tâm rất rõ ràng của Thành phố trước những yêu cầu mới của thực tiễn.

Không chỉ ở cấp địa phương, tinh thần này cũng đang được thể hiện đậm nét trong tầm nhìn chiến lược của Trung ương. Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, tư duy “phát triển xanh” tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, khi bảo vệ môi trường lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trung tâm, đặt ngang hàng với phát triển kinh tế và xã hội.

Đây là bước chuyển mang tính nền tảng, cho thấy môi trường không còn là “đi cùng phát triển”, mà trở thành động lực dẫn dắt phát triển, là thước đo của chất lượng tăng trưởng và là điều kiện của tương lai bền vững.

Lần đầu tiên trong 3 nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường được xác định là trung tâm trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV. Đây không chỉ là sự kế thừa mà còn là bước phát triển trong tư duy của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược coi môi trường là trụ cột, nền tảng của mọi chính sách phát triển.

GS. TS. Phan Xuân Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: "Một số nhiệm vụ trước nay chúng ta nhận thức chưa quan trọng lắm thì lần này chúng ta đặt lên. Ví dụ vấn đề môi trường: nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội thì bây giờ thêm môi trường."

Theo các chuyên gia, nếu như trước kia, chính quyền các địa phương chỉ tập trung vào xử lý sự cố và những điểm nóng về môi trường thì đến Đại hội XIII đã, đang chuyển hướng sang phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm. Đồng thời chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Lần đầu tiên các khái niệm như: Kinh tế carbon thấp, năng lượng sạch, tài chính xanh, chuyển đổi sinh thái gắn với chuyển đổi số trong chuyển đổi môi trường được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện.

Việc Dự thảo văn kiện đưa thêm một trụ cột là bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này thể hiện không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, đặt môi trường ngang hàng với kinh tế và tiến bộ công bằng xã hội. Đây không chỉ là kế thừa đã có, mà còn nâng tầm tư duy, chuyển từ bảo vệ môi trường sang kiến tạo môi trường phát triển xanh. Một tầm nhìn chủ động, hiện đại và sâu sắc hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho biết: " Trước thềm đại hội sắp tới, vấn đề môi trường cũng là một trong những vấn đề mà trong Dự thảo nghị quyết của đại hội cũng đã đưa vào. Chúng ta cần một tư duy mới, bên cạnh đánh giá, thực thi chính sách trong thời gian qua thì chúng ta gợi mở những điều gì cho những chính sách về môi trường trong thời gian sắp tới."

Việc đưa bảo vệ môi trường trở thành một trong các nhiệm vụ trung tâm trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng: từ xử lý bị động sang chủ động kiến tạo không gian sống an toàn, xanh và bền vững. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về cách tiếp cận, mà còn là bước hoàn thiện quan trọng trong chiến lược dài hạn, khi Việt Nam đối diện sức ép biến đổi khí hậu ngày càng lớn.

Bảo vệ môi trường vì thế trở thành nền tảng không thể thiếu trong mọi quyết sách phát triển, bảo đảm cho đất nước đủ sức ứng phó thách thức hôm nay và vững vàng trước những biến động của tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời