'Tư duy mới, cách làm mới' giải bài toán cũ tại Lĩnh Nam

Phường Lĩnh Nam xử lý đô thị cũ bằng tư duy mới, lấy kỷ cương làm trọng tâm, củng cố quản lý và mở hướng phát triển hạ tầng, từ tuyến quy hoạch H2-4 đến trục cảnh quan sông Hồng.

Chiều ngày 9/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng - Trưởng đoàn giám sát số 20 của Thành ủy Hà Nội chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lĩnh Nam.

Lĩnh Nam siết chặt kỷ cương đô thị

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, phường Lĩnh Nam đang đứng trước nhiều thách thức về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng chống úng ngập. Xác định đây là những “điểm nghẽn” ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, cấp ủy và chính quyền phường đã triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là lập lại trật tự đô thị, nâng cao kỷ cương – kỷ luật hành chính.

Lĩnh Nam là khu vực có địa hình thấp, bị chia cắt bởi đê Nguyễn Khoái, hệ thống thoát nước được cải tạo theo hiện trạng cũ, thiếu đồng bộ. Đây cũng là địa phương nằm trên trục cảnh quan sông Hồng, đang được thành phố định hướng đầu tư hạ tầng giao thông – kỹ thuật đồng bộ trong giai đoạn tới.

Đài PTTH Hà Nội
Đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Lĩnh Nam báo cáo đoàn giám sát.

Trong bối cảnh đó, tình trạng ngập úng tại một số tuyến phố, ngõ ngách vẫn diễn ra khi có mưa lớn. UBND phường đã chủ động rà soát, phối hợp đơn vị chức năng duy tu cống rãnh, mương máng; đồng thời tuyên truyền người dân không xả rác bừa bãi – nguyên nhân làm tắc nghẽn dòng chảy. Năm 2026, phường dự kiến khởi công cải tạo đồng bộ các tuyến ngõ, bao gồm làm mới hệ thống thoát nước để nâng cao khả năng tiêu thoát, giảm thiểu tình trạng ngập úng kéo dài.

Về điểm nghẽn giao thông, với hai nút giao trọng điểm Đỗ Mười – Lĩnh Nam và Nguyễn Khoái – Lĩnh Nam, tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm còn xảy ra. UBND phường đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 14 điều tiết, phân luồng liên tục; đồng thời tổ chức lực lượng chốt trực tại điểm nóng từ 6h30 – 8h30 và 16h30 – 19h30 mỗi ngày.

Công an phường cũng đã có hàng loạt kiến nghị cụ thể: lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, cải tạo mặt đường, điều chỉnh biển báo, bổ sung vạch sơn… để giảm xung đột giao thông tại các nút giao. Đối với điểm ùn tắc tại cầu Thanh Trì, phường đề xuất Thành phố và các sở, ngành liên quan nghiên cứu mở rộng lối vào – hiện quá nhỏ và hẹp so với lưu lượng phương tiện.

Trong tổng số 5 nhóm vấn đề bức xúc nổi lên tại phường Lĩnh Nam, công tác bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính quyết định đối với mục tiêu lập lại kỷ cương và xây dựng môi trường sống văn minh cho người dân. Trật tự đô thị và môi trường không chỉ phản ánh mức độ nghiêm minh của chính quyền cơ sở mà còn gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, dựng mái che lều quán trái phép, xây dựng không phép, sai phép, đổ rác không đúng nơi quy định, hay hoạt động kho bãi, xưởng sửa chữa trong khu dân cư diễn ra phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và chất lượng cuộc sống.

Đài PTTH Hà Nội
Một khu tập kết hàng hoá khu vực ngoài đê trên địa bàn phường Lĩnh Nam (Nguồn: UBND phường Lĩnh Nam).

Đặc biệt, vấn đề vệ sinh môi trường và ô nhiễm không khí tại phường Lĩnh Nam đang là thách thức lớn. Với diện tích 10,86 km², trải dài từ cầu Vĩnh Tuy (giáp phường Hồng Hà) đến cống trạm bơm Lĩnh Nam (xã Thanh Trì), phường có mật độ dân cư cao dọc bờ sông Hồng, trong khi nhiều khu vực dân cư thưa thớt lại tập trung nhiều kho xưởng và trạm trộn bê tông.

Mộ trong những vấn đề nổi cộm tại địa phương đó là khoảng 130 vị trí kho bãi, nhà xưởng khu vực ngoài đê. Trong đó có 15 trạm bê tông hoạt động không phép, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường. Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải diễn ra thường xuyên và kéo dài lâu năm, cùng các trạm trộn hoạt động ngày đêm, đã dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và ô nhiễm nước nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý của phường, nằm giữa hai trục giao thông lớn là đường Vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái – sông Hồng, với mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, cũng là nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước, làm gia tăng áp lực đối với công tác quản lý đô thị và bảo vệ môi trường.

Trước thực trạng này, lực lượng Công an phường và Ban Chỉ đạo trật tự đô thị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, coi việc xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường là biện pháp quan trọng để khôi phục kỷ cương. Việc tổ chức lực lượng ra quân thường xuyên, đồng bộ cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc chấm dứt các hành vi lấn chiếm, vi phạm xây dựng, hoạt động sản xuất gây ô nhiễm và duy trì môi trường sống trong lành, an toàn cho người dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, cải thiện chất lượng hạ tầng và phục vụ đời sống nhân dân, UBND phường Lĩnh Nam kiến nghị thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Trước hết, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường giao thông và thoát nước, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, giảm ngập úng và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông.

Bên cạnh đó, địa phương cũng kiến UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư dự kiến triển khai trên địa bàn, góp phần nâng cấp hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Chấm dứt hoạt động của các nhà xưởng ngoài đê

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng - Trưởng đoàn giám sát số 20, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức phường Lĩnh Nam kể từ khi bộ máy đi vào hoạt động. Đặc biệt, ông đánh giá cao Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xử lý vi phạm về nhà, xưởng, kho, bãi trên đất công và đất nông nghiệp, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường và quản lý đất đai.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh một trong những vấn đề nổi cộm tại địa phương là khoảng 130 vị trí kho bãi, nhà xưởng khu vực ngoài đê, trong đó có 15 trạm bê tông hoạt động không phép, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. Ông yêu cầu địa phương chấm dứt triệt để các cơ sở không phép, hết phép hoặc gây ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời lưu ý khu vực này nằm trong phạm vi dự án trục cảnh quan sông Hồng.

Việc xử lý những điểm nghẽn này vừa đảm bảo kỷ cương, trật tự đô thị, vừa góp phần hình thành hành lang xanh, tạo không gian kiến trúc – cảnh quan đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Phó Chủ tịch khẳng định Thành phố sẽ đồng hành cùng địa phương trong việc xử lý các điểm nghẽn này.

Đài PTTH Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Trưởng đoàn giám sát số 20 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về chuyển đổi số, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới hình thành lực lượng “Công chức số” và không gian làm việc số thuận tiện, hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ, AI và robot trong các công việc hành chính, dịch vụ công sẽ giúp giảm gánh nặng thủ công, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của lực lượng trẻ nghiên cứu STEM. Phó Chủ tịch cũng thông tin thêm, toàn bộ 126 xã, phường sẽ được trang bị thiết bị làm việc hiện đại với tổng kinh phí khoảng 800 tỷ đồng.

Ông cũng lưu ý Lĩnh Nam cần chủ động xác định những điểm nghẽn, khó khăn thực tế để đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Phó Chủ tịch nhấn mạnh, để phường phát triển mạnh mẽ, cần tư duy mới, cách làm mới để giải quyết những bài toán cũ, tránh tụt hậu so với nhịp phát triển của Thành phố.

Ông kêu gọi mỗi người, mỗi tập thể tại Lĩnh Nam mang khát vọng cống hiến, đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đồng thời gắn kết mục tiêu phát triển với cải thiện môi trường, quản trị đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo. Với định hướng này, Lĩnh Nam sẽ trở thành một trong những phường điển hình trong việc áp dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo cơ sở để lan tỏa mô hình “đô thị thông minh” cho các địa phương khác tại Hà Nội.

Theo Trưởng đoàn giám sát, việc xác định và tháo gỡ đồng bộ 5 điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông, môi trường, quản lý đất đai và trật tự đô thị sẽ là chìa khóa để Lĩnh Nam hiện thực hóa đô thị văn minh, hiện đại. Với tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm của chính quyền cùng người dân, những bài toán cũ sẽ dần được giải quyết triệt để. Đây cũng là nền tảng để phường trở thành mô hình mẫu, lan tỏa năng lực quản trị thông minh trong toàn Thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời