Truyền thông Ukraine: Nga có thể sắp phóng tên lửa Oreshnik?
Trang tin quốc phòng Ukraine Militarnyi ngày 10/5 cho biết: Thông báo về việc đóng cửa không phận đã được công bố trên trang NOTAM (Thông báo cho phi công) của Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 10/5. Trang này lưu ý rằng, một lệnh cấm bay tương tự đã từng được áp dụng từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối trong các ngày từ 21 đến 23/11/2024 - ngay trước khi Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công Ukraine.

Nga thường sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình trong các cuộc tấn công đường không vào Ukraine. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có kích thước lớn hơn nhiều, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn đáng kể.
Tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã từ chối bình luận khi được Kyiv Independent liên hệ về việc Nga đóng không phận tại khu vực Kapustin Yar.
Trước đó một ngày, vào ngày 9/5, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã phát đi cảnh báo rằng, Nga có thể tiến hành "một cuộc tấn công lớn đáng kể" trong vài ngày tới, dù trước đây họ cũng từng đưa ra những cảnh báo tương tự, theo các quy trình an ninh tiêu chuẩn.
Vào tháng 11/2024, trước khi tiến hành vụ phóng tên lửa Oreshnik đầu tiên vào Ukraine, Nga đã thông báo ngắn gọn cho phía Mỹ về vụ tấn công sắp xảy ra - theo lời bà Sabrina Singh, khi đó là Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik đã được phóng đi vào ngày 21/11/2024 và nhắm vào thành phố Dnipro ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công này là “sự đáp trả” cho việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Oreshnik được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công nhắm vào Dnipro mùa thu năm ngoái, tên lửa không mang theo đầu đạn hạt nhân.


Cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày hôm nay 10/5, nhằm giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thuế quan kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/5 đã thông báo về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, trong đó, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều nhận thức chung mới quan trọng.
Ngày 10/5, Pakistan đáp trả việc Ấn Độ phóng thêm một loạt tên lửa nhắm vào ba căn cứ không quân quan trọng nhất của nước này, Islamabad đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Ấn Độ, nhắm mục tiêu vào nhiều căn cứ bao gồm một địa điểm lưu trữ tên lửa ở miền Bắc quốc gia láng giềng.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/5 cho biết Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí “ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc chiến Nga - Ukraine là hoàn toàn chính đáng, gọi đây là hành động bảo vệ “quốc gia anh em”.
Các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã bắt đầu đàm phán cấp cao tại Geneva, Thuỵ Sĩ, nhằm giải quyết những bất đồng về thương mại và thuế quan.
0