Truyền thông quốc tế: Việt Nam quyết tâm tăng trưởng hai con số
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thu hút sự quan tâm sâu rộng của truyền thông và dư luận quốc tế.
Nhiều hãng thông tấn và tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin, phân tích và bình luận về các định hướng chiến lược được Việt Nam đưa ra, đặc biệt là quyết tâm tăng trưởng hai con số trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.
Hãng tin Reuters (Anh) ngày 20/1 đăng tải bài viết về cam kết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm đưa tăng trưởng kinh tế hàng năm hơn 10% mỗi năm trong 5 năm tới, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 6,5 - 7% của nửa đầu thập niên. Cũng theo Reuters, hạ tầng tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng chiến lược của Việt Nam trong dài hạn, với trọng tâm là các dự án thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường kết nối trong nước, khu vực và quốc tế. Những dự án lớn như đường sắt kết nối với Trung Quốc, tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá gần 70 tỷ USD và các sân bay mới được triển khai cho thấy quyết tâm nâng cao năng lực logistics và vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại Mỹ, tờ New York Times nhận định, Việt Nam - một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đang đứng trước cơ hội tăng trưởng hiếm có để thúc đẩy kinh tế trước khi dân số bước vào giai đoạn già hóa nhanh. Tờ báo cho rằng, Việt Nam đang gấp rút thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra từ đại hội trước, gồm nâng GDP bình quân đầu người lên 8.500 USD vào năm 2030, đồng thời xây dựng nền kinh tế công nghiệp đủ mạnh để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trọng tâm của chiến lược là phát triển một mô hình tăng trưởng mới, giảm sự phụ thuộc vào lao động tay nghề thấp, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nhận định về chương trình nghị sự 5 năm tiếp theo của Việt Nam, trang Modern Diplomacy có bài viết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam định hình xu hướng cho thập kỷ mới. Trang tin đánh giá dự thảo nghị quyết Đại hội XIV cho thấy sự kết hợp rõ nét hơn giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng và ưu tiên về an ninh. Theo bài viết, sự ổn định chính trị của Việt Nam tiếp tục tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế, trong khi việc tăng cường năng lực quốc phòng phản ánh sự chuẩn bị trước một môi trường khu vực nhiều biến động.
Hãng tin AP của Mỹ gọi Việt Nam là “cường quốc xuất khẩu của Đông Nam Á”, đang theo đuổi mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. AP cho biết các văn kiện Đại hội nhấn mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung vào nâng cấp công nghiệp, hiện đại hóa sản xuất và ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Dự án nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Viettel, dự kiến vận hành thử nghiệm vào năm 2027, được AP dẫn như một ví dụ cho chiến lược xây dựng năng lực công nghệ cao và giảm phụ thuộc vào bên ngoài.
Truyền thông khu vực châu Á dành sự quan tâm lớn tới các định hướng chiến lược của Việt Nam. Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đánh giá cao các văn kiện trình Đại hội XIV, đặc biệt là việc lần đầu tiên bảo vệ môi trường, hội nhập quốc tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.
Tờ Times of India (Ấn Độ) nhấn mạnh Đại hội XIV củng cố tầm nhìn dài hạn, thể hiện sự chuyển dịch từ nền kinh tế dựa vào lao động sang kinh tế tri thức.














