Trường Việt ngữ Cây Tre tại Nhật khai giảng năm học mới

Lớp học được triển khai nhằm hưởng ứng Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”, đã được tổ chức tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ngày 26/4/2024, với mục đích tôn vinh ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, bà Lê Thương, người sáng lập và Hiệu trưởng trường Việt ngữ Cây Tre bày tỏ mong muốn qua việc học tiếng Việt, các em sẽ không chỉ nắm vững ngôn ngữ mẹ đẻ mà còn hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và truyền thống của đất nước Việt Nam. Học tiếng Việt không chỉ giúp các em phát triển bản thân mà còn góp phần gắn kết tình thân giữa các thành viên trong gia đình, nâng cao vai trò vị thế của Tiếng Việt tại xứ sở Mặt trời mọc.

“Cây tre là hình ảnh quen thuộc với người dân Việt Nam. Chính vì lẽ đó khi xây dựng Trường Việt ngữ, tôi đã nghĩ đặt cái tên để dễ nhận ra nhất khi nghĩ về Việt Nam. Việc có một ngôi trường mới mang tên Trường Việt ngữ Cây Tre trên đất nước Nhật Bản đánh dấu một bước phát triển trong công tác hoạt động cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp cho cộng động người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết hơn, giúp cho con em thế hệ thứ 2 thứ 3 hiểu và yêu quê hương mình thông qua việc học tiếng Việt”, bà Lê Thương chia sẻ

Đến dự và phát biểu tại Lễ khai giảng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức, các thầy cô giáo và phụ huynh để có thể tổ chức lớp học này cho các con.
Hiện cộng đồng người Việt Nam có hơn 500.000 người đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Con em kiều bào được sinh ra trong một gia đình đa văn hóa Việt- Nhật, với sự hòa trộn của 2 nền văn hóa, 2 ngôn ngữ, 2 chữ viết... Giỏi tiếng Việt, thấm nhuần văn hóa Việt sẽ giúp các em có thêm nhiều cơ hội để phát huy các giá trị của bản thân. Nhiều bà mẹ mong muốn con mình nói được tiếng Việt để tình mẫu tử được bền chặt, cũng như giúp con hiểu được văn hóa đất nước cội nguồn Việt Nam. Tiếng Việt chính là sợi dây bền chặt, thiêng liêng giúp kết nối với cội nguồn dân tộc.
Đặc biệt, không chỉ có người Việt mà ngày càng có nhiều người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt để đến Việt Nam sinh sống, làm việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông đánh giá cao sáng kiến tổ chức lớp dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em tại Nhật Bản. Khẳng định việc dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho trẻ em thế hệ thứ 2 mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông bày tỏ tin tưởng rằng “Lớp Tiếng Việt yêu thương”, trường Việt Ngữ cây tre sẽ tạo ra được môi trường học tập sinh động, hiệu quả và tràn đầy tình yêu thương, góp phần nuôi dưỡng trong các em nhỏ văn hóa cội nguồn của Tổ tiên, điều đó sẽ giữ cho “tâm hồn Việt Nam” được trường tồn ở bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống.
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Đông cũng mong muốn cộng đồng ta tại Nhật Bản tiếp tục phát huy phong trào dạy và học tiếng Việt ở sở tại để tiếng Việt ngày càng phổ biến, trở thành một ngoại ngữ được giảng dạy trong các trường học sở tại.

Về phía chính quyền địa phương, ông Sekoguchi, Trưởng phòng Nhân quyền Văn hóa Thành phố Higashi Osaka đã thay lời Thị trưởng Noda Yoshikazu đọc thư chúc mừng nhà trường. Trong thư, Ngài Thị trưởng nhấn mạnh, Higashi Osaka rất yêu Việt Nam và sẽ luôn đồng hành cùng trường Việt ngữ Cây Tre.
Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao tặng giấy chứng nhận cho các cá nhân, đơn vị đã có nhiều đóng góp để hình thành và duy trì các lớp dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em tại Nhật Bản.


Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.
Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
0