Trường học Hà Nội ứng phó với ô nhiễm không khí
Các trường ở Hà Nội triển khai nhiều biện pháp giảm tác động ô nhiễm không khí tới học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị chủ động điều chỉnh lịch học và hoạt động ngoài trời để bảo đảm an toàn.
Bắt đầu tiết học sáng 4/12, thay vì vào bài mới ngay, cô giáo Vũ Thị Bắc, Trường Tiểu học Vạn Bảo, Hà Nội đã dành vài phút để chia sẻ với học sinh về tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức rất xấu trong nhiều ngày qua.
Từng bức ảnh minh hoạ được đưa lên màn hình giúp các em hiểu rõ hơn về ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào
Cô giáo Vũ Thị Bắc chia sẻ: "Hằng ngày tôi theo dõi tình hình thời tiết sau đó thông báo trên zalo lớp, trong các tiết học chúng tôi lồng ghép các con để đảm bảo sức khỏe các con và hướng dẫn các con chơi nhẹ nhàng trong lớp kể cả giờ ra chơi".
Tại Trường Tiểu học Vạn Bảo, trước diễn biến chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và rất xấu, Ban Giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng học sinh, đặc biệt là những em có tiền sử hen, viêm mũi dị ứng hoặc bệnh đường hô hấp. Những hoạt động thể dục, vui chơi ngoài trời đều được chuyển vào lớp hoặc phòng đa năng để giảm tối đa việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm.
Bà Trần Thị Vân Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông, TP. Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi bám sát công văn của Sở, chúng tôi phối hợp phụ huynh đảm bảo trang phục cho các con đủ ấm, chúng tôi cho học sinh trong lớp để tránh ảnh hưởng sức khỏe, công tác bán trú cũng trú trọng dinh dưỡng".
Tại Trường Mầm non Nhật Bản, TP. Hà Nội, việc theo dõi chất lượng không khí được thực hiện đều đặn mỗi buổi sáng. Ngay từ khi đón trẻ, đội ngũ chuyên môn sẽ đo chỉ số không khí và gửi về từng lớp để giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh lịch hoạt động trong ngày. Tại mỗi phòng học, máy lọc không khí cũng được bật thường xuyên.
Bà Phạm Thị Ngọc Hà, Quản lý Trường Mầm non Nhật Bản, TP. Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi đều lắp máy lọc không khí, ngoài ra, chúng tôi cần đo không khí để đo hàng ngày, chúng tôi sẽ tổ chức đi đo từng khu vực để cảnh báo và đưa lên đường link toàn trường để giáo viên chủ nhiệm biết để có hoạt động phù hơp".
Sau mỗi tiết học, ngoài cánh cổng trường thì khẩu trang trở thành tấm lá chắn nhỏ bảo vệ các em những ngày này.














