Trường học chung tay ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Trước thiệt hại do bão lũ gây ra, thầy trò Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) đã phát động quyên góp hơn 100 triệu đồng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” hướng về đồng bào vùng lũ.

Chứng kiến những hình ảnh xúc động về thiệt hại do bão lũ gây ra, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Hoàng Liệt (phường Hoàng Liệt) đã cùng nhau lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Những bàn tay nhỏ bé của học trò, những tấm lòng ấm áp của thầy cô đã góp lại thành nguồn lực lớn, sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ. Không chỉ là những phong bì quyên góp hay thùng hàng cứu trợ, đó còn là bài học sâu sắc về tình người và trách nhiệm cộng đồng. Từ sân trường Hoàng Liệt, một thông điệp đẹp được gửi đi: khi trái tim cùng hướng về nhau, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Liệt – bày tỏ: “Trước những lời kêu gọi và cảm nhận cá nhân, nhà trường đã có lời phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh với tấm lòng sẻ chia để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Đây cũng là cách chúng tôi giáo dục các em học sinh của trường về sự chia sẻ, đồng lòng, thương cảm trước mất mát của người khác".

Ngay tại từng lớp học, các thầy cô giáo đã dành thời gian chia sẻ, giúp học sinh hiểu rõ hơn về những đau thương và mất mát mà đồng bào các địa phương đang gánh chịu. Từ những câu chuyện giản dị, các em học sinh dần biết trân trọng cuộc sống của mình và khơi dậy lòng thương người và tinh thần sẻ chia đầy nhân ái.

Học sinh Trần Thị Nhã Linh – Trường THCS Hoàng Liệt – cho biết: “Em thấy rất thương cảm cho hoàn cảnh hiện tại của đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Em hy vọng sự ủng hộ nhỏ nhoi của mình có thể giúp đỡ phần nào cho mọi người và người dân bão lũ sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường".

Toàn bộ số tiền quyên góp hơn 100 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng cứu trợ đã được trường THCS Hoàng Liệt chuyển tới điểm tập kết chung của các trường trên địa bàn. Từ đây, những phần quà nghĩa tình ấy sẽ được chuyển đến tận tay người dân ở các vùng ngập lụt, sạt lở nặng nề. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là thông điệp của tinh thần đoàn kết, chung tay vượt qua khó khăn, hướng về các tỉnh biên giới phía Bắc đang chống chọi với bão lũ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời