Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy đổi điểm SPT

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ thực hiện quy đổi điểm kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) do đơn vị này tổ chức để các trường sử dụng xét tuyển (theo thang điểm 30).

Việc quy đổi điểm đảm bảo nguyên tắc dựa trên tương quan so sánh dữ liệu điểm thi của tổ hợp tương ứng giữa kỳ thi này và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không làm thay đổi thứ tự xếp hạng theo điểm thi giữa các thí sinh; có tính đến tương quan kết quả học tập của sinh viên đã trúng tuyển bằng hai phương thức thi đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước đây.

Đây là thông tin được PGS. TS Ngô Hoàng Long, Phó trưởng Khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết chiều 9/4, tại Hội nghị triển khai với các trường đối tác về kỳ thi độc lập (SPT) để xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2025 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Cũng theo ông Long, sau khi thực hiện quy đổi, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ công bố điểm thi SPT (điểm gốc) từng bài thi cho thí sinh. Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi điểm thi SPT từng bài thi, điểm quy đổi của tất cả các tổ hợp môn thí sinh đăng ký cho trường đối tác. Từ đó, các trường đối tác sẽ sử dụng điểm quy đổi này hoà với các điểm theo các phương thức khác rồi xét từ cao xuống thấp.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện có 23 trường đối tác chính thức công bố công nhận kết quả kỳ thi độc lập SPT của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để tuyển sinh đại học trong năm 2025. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi ghi nhận cũng tăng cao so với năm trước dù thời điểm kết thúc đăng ký dự thi là ngày 15/4 tới.

Chia sẻ tại hội nghị, TS. Trần Cường, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết qua điều tra đánh giá chất lượng thí sinh sau ít nhất một năm học theo các phương thức tuyển sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận thấy tỷ lệ sinh viên trúng tuyển theo phương thức thi đánh giá năng lực SPT đạt học lực loại xuất sắc và giỏi đứng thứ 2 chỉ sau phương thức xét tuyển học sinh đạt giải quốc gia, giải tỉnh và học sinh các trường chuyên trong cả nước.

Phải quy đổi điểm giữa các phương thức về một thang điểm chung để xét tuyển là yêu cầu mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học trong mùa tuyển sinh năm nay.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều thay đổi trong cách thức tuyển sinh đại học yêu cầu thí sinh phải hết sức thận trọng, chủ động và chính xác ngay từ khâu đăng ký.

Đoàn sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành nhiều giải cao tại cuộc thi công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế (ICT) tổ chức tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, góp ý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; tham vấn chính sách đối với dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Luật GD nghề nghiệp (sửa đổi) vào sáng 25/5.

Làm nhiệm vụ “gieo chữ” nơi quần đảo Trường Sa, những người thầy đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để truyền dạy tri thức, ươm mầm cho thế hệ tương lai của đất nước.

Chủ đề: Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác. Giáo viên Phạm Thị Ngọc Huệ - Trường THPT Đông Anh - Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về 5 chính sách đột phá, dự kiến sẽ được xây dựng và thể chế hóa vào Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).