Trường chuyên Hà Nội thay đổi cách tuyển sinh lớp 10

Các trường trung học phổ thông chuyên thuộc các trường đại học ở Hà Nội đã đồng loạt thay đổi môn thi giống nhau, gồm ba môn chung và một môn chuyên.

Thay đổi môn thi là điểm mới quan trọng trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên thuộc các đại học tại Hà Nội, trong mùa tuyển sinh năm 2025.

Theo đó, thay vì mỗi trường có cách thi riêng, năm nay, tất cả các trường đều thi bốn môn, gồm ba môn chung và một môn chuyên. Tuy nhiên, cách tính điểm xét tuyển có sự khác nhau.

Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo, năm nay trường tăng thêm một môn điều kiện. Cụ thể, thí sinh sẽ phải dự ba môn chung, gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh thay vì chỉ thi hai môn Toán và Ngữ văn như các năm trước đây.

Trong đó, Ngữ văn và Tiếng Anh là các môn điều kiện, không tính điểm xét tuyển, thí sinh phải tối thiểu bốn điểm mỗi môn. Ngoài ba môn chung, thí sinh phải thi thêm môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Trường cũng bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh. Theo đó, kỳ tuyển sinh năm nay của trường này sẽ chỉ có một phương thức duy nhất là thi tuyển.

Ảnh minh hoạ: TTXVN.

Tương tự, năm nay, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có bốn bài thi gồm ba bài thi chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và bài thi môn chuyên. Đây là thay đổi lớn khi năm 2024, thí sinh chỉ phải thi duy nhất một bài thi môn chuyên. Thí sinh cần đạt tối thiểu bốn điểm/môn chung và 6 điểm/môn chuyên mới đủ điều kiện xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi môn Ngữ văn và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đột ngột thay đổi hoàn toàn bài thi. Các năm trước, thí sinh sẽ phải thi ba bài thi đánh giá năng lực, gồm bài thi môn Ngoại ngữ (môn chuyên, nhân hệ số hai), bài thi môn Toán và Khoa học Tự nhiên (nhân hệ số một) và bài thi môn Văn và Khoa học Xã hội (nhân hệ số một).

Tuy nhiên, năm nay, thí sinh sẽ thi bốn bài như hai trường trên, gồm ba bài thi chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và bài thi môn chuyên. So với mọi năm, thí sinh sẽ không phải thi môn Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội nhưng tất cả các thí sinh đều phải thi môn Tiếng Anh. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên hệ số hai.

Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng bổ sung Tiếng Anh vào nhóm môn thi chung, nâng tổng số môn thi từ ba môn lên bốn môn, gồm ba môn chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và bài thi môn chuyên.

Trường có ba cách tính điểm khác nhau cho các lớp chuyên khác nhau. Cụ thể, đối với các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Với các lớp chuyên Ngữ văn, điểm xét tuyển là điểm môn Ngữ văn cộng điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Với các lớp chuyên Tiếng Anh, điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh và điểm môn chuyên nhân hệ số hai.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cuộc thi “Sinh viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào thiết kế các sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã khép lại với vòng chung kết sôi nổi vào tối 10/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.

Chủ đề: Góc và Khoảng cách trong không gian. Giáo viên Mai Kim Bình - Trường THPT Việt Đức.

Chủ đề: Ôn tập kiến thức về thể loại Thơ trong chương trình Ngữ văn THPT. Giáo viên Trần Thị Hải Quỳ - Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 58 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đầu cấp năm 2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách 133 học sinh được miễn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2025.

Phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm" đã và đang trở thành những hành động cụ thể, thiết thực, chạm đến từng lớp học, từng giáo viên, từng học sinh.